Chùa Nhân Trai cắt băng khánh thành giai đoạn 1

GNO - Sáng 6-6 qua, tại thôn Nhân Trai, xã Đại Hà, huyện Kiến Thụy, TP.Hải Phòng đã diễn ra lễ cắt băng khánh thành ngôi Đại hùng bảo điện chùa Nhân Trai (Phúc Linh tự) giai đoạn 1.

HT.Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS Phật giáo TP.Hải Phòng, cùng chư tôn đức lãnh đạo BTS Phật giáo TP, Tăng Ni, Phật tử; đại diện chính quyền tham dự.

DSC_7934-Copy.jpg


Niệm Phật cầu gia hộ

Theo sử sách, chùa Nhân Trai (Phúc Linh tự) có từ thời nhà Lý, tên chữ là Nhâm Thọ Cung, tọa lạc trên bãi đất bồi của lưu vực sông Văn Úc, thuộc thôn Nhân Trai (còn gọi là hương Cổ Trai), xã Đại Hà, huyện Kiến Thụy, TP.Hải Phòng.

Vào cuối năm Tân Sửu (1541) niên hiệu Quảng Hòa, vua Mạc Phúc Hải đã cho trùng tu ngôi chùa này to đẹp hơn, đổi tên là Phúc Linh tự. Lúc bấy giờ chùa quay về hướng Đông Nam, nhìn ra biển, đồng thời dựng tượng vua Mạc Thái Tổ cùng 4 tượng đứng chầu vua: bên hữu đứng đầu là Mạc Đăng Doanh rồi đến Mạc Ngọc Di sắc phong Tú Hoa công chúa, hàng bên tả đứng đầu là Mạc Ngọc sắc phong là Trạng Hoa công chúa, thứ đến là Mạc Huệ sắc phong là Khánh Diêm công chúa. Bên cạnh đó còn có tượng của Thái hoàng Thái hậu Vũ Thị Ngọc Toàn (là vợ của vua Mạc Thái Tổ).

Sau biến cố năm 1592, chùa đã bị phá nát, hiện chỉ còn tượng đá xanh, 6 thành bậc đá đặt trước nền chùa cũ, gồm 2 thành bậc hình rồng và 4 thành bậc chạm mây xoắn. Thành bậc rồng dài 152cm, cao 65cm, bệ cao 45cm. Thành bậc chạm mây dài 138cm, cao 50cm (cả bệ). Đến năm 1841, chùa được tu sửa lại mang tên Phúc Linh tự niên hiệu Thiệu Trị thời Nguyễn.

Trải qua bao cuộc thăng trầm biến thiên của lịch sử dân tộc, sự tàn phá nắng mưa theo thời gian, cũng như sự tàn phá của chiến tranh, các hạng mục công trình của chùa đã bị xuống cấp nghiêm trọng, cần được tu bổ, phục dựng lại - nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa, tâm linh của đồng bào Phật tử và nhân dân địa phương.

Được sự cho phép của các cấp chính quyền và các cấp Giáo hội, ngày 6-5-2019 (2-4-Kỷ Hợi), ĐĐ.Thích Tục Nhân đã cùng cùng bà con Phật tử cung thỉnh HT.Thích Quảng Tùng làm ngôi phương trượng chùa Phúc Linh. Đồng thời cùng chính quyền, các cấp Giáo hội, Phật tử và nhân dân địa phương tổ chức lễ khởi công động thổ xây dựng ngôi Đại hùng bảo điện chùa Phúc Linh có diện tích hơn 200m2, trên tổng diện tích khuôn viên chùa 700m2.

Chùa được xây dựng  theo kiến trúc hình chữ Đinh, phía trước thờ Phật, phía sau thờ chư lịch đại Tổ sư. Sau hơn 1 năm thi công, đến nay công trình đã hoàn thành giai đoạn 1 với tổng kinh phí xây dựng tới thời điểm hiện tại khoảng 9 tỷ đồng, với sự đóng góp của quỹ Thiện Tâm thuộc Vingroup.

DSC_8044-Copy.jpg


HT.Thích Quảng Tùng phát biểu tại buổi lễ


Dịp này, HT.Thích Quảng Tùng đã chia sẻ ý nghĩa, công đức của việc xây dựng ngôi chùa tâm linh. Theo đó, xây chùa là để các Phật tử có nơi tu học, tu tâm, dưỡng tính. Ngoài ra, xây chùa còn giúp yên dân - theo quan niệm "chùa là bùa làng".

"Mỗi làng, mỗi xóm nên có một ngôi chùa thì ở đó nhân dân mới được ấm no, hạnh phúc", Hòa thượng nói.

Sau đó, chư tôn đức Tăng Ni, chính quyền, người dân, Phật tử đã cử hành lễ niêm hương, bạch Phật cầu nguyện thế giới hoà bình, chúng sinh an lạc, tật bệnh tiêu trừ và tiến hành cắt băng khánh thành giai đoạn 1 chùa Phúc Linh.

DSC_8063-Copy-1.jpg
Nghi thức cắt băng khánh thành

DSC_8081-Copy.jpg
Và dâng hương Tam bảo

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày