Chùa Như Kiên, Chông Mê So Thmây tặng quà đến những người yếu thế

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 26-8, Đại đức Thích Hạnh Huệ, Phó ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Trà Vinh, trụ trì chùa Như Kiên kết hợp cùng chính quyền địa phương tặng quà đến các cụ già neo đơn tại xã Huyền Hội, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.

Dịp này, Đại đức Thích Hạnh Huệ đã vận động mạnh thường quân chung tay hỗ trợ và tặng 240 suất quà cho các cụ già tại các ấp: Cầu Xây, Kinh A, Bình Hội, Giồng Bèn, Giồng Mới... nhằm giúp đỡ và động viên tinh thần các cụ sống vui khỏe.

Chùa Như Kiên tặng quà cho các cụ già tại ấp Giồng Mới
Chùa Như Kiên tặng quà cho các cụ già tại ấp Giồng Mới

Mỗi phần gồm: sữa, đường và 200 nghìn đồng tiền mặt. Tổng trị giá của đợt từ thiện này là 48 triệu đồng.

Trước đó, chiều 24-8, chùa Chông Mê So Thmây cũng đã có buổi phát quà từ thiện tại xã Nhị Trường, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.

Được biết, phần lớn bà con sinh sống tại xã Nhị Trường là người dân tộc Khmer, chủ yếu là đi làm thuê, nay bị thất nghiệp.

Chùa Chông Mê So Thmây trao quà tại xã Nhị Trường

Chùa Chông Mê So Thmây trao quà tại xã Nhị Trường

Thuận duyên lành, Đại đức Thạch Ka Ly, Phó Thư ký Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước huyện Cầu Ngang, phó trụ trì chùa Chông Mê So Thmây được mạnh thường quân gần xa hỗ trợ nên đã trao tặng 200 phần quà đến bà con gặp khó khăn. Mỗi phần trị giá 300 nghìn đồng, gồm 20 kg gạo, nước tương, dầu ăn...

Tổng trị giá trao tặng quà là 60 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày