Chùa Pháp Minh (Long An) tổ chức Khóa tu “Ngày an lạc” lần thứ 5

Cung nghinh chư tôn đức quang lâm đạo tràng chùa Pháp Minh
Cung nghinh chư tôn đức quang lâm đạo tràng chùa Pháp Minh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Khóa tu lần thứ 5 diễn ra tại chùa Pháp Minh (xã Mỹ Hạnh Nam, H.Đức Hòa) vào sáng 3-3 với hơn 250 Phật tử tham dự.
Hòa thượng Thích Minh Thiện có thời pháp thoại đến đạo tràng chùa Pháp Minh

Hòa thượng Thích Minh Thiện có thời pháp thoại đến đạo tràng chùa Pháp Minh

Hòa thượng Thích Minh Thiện, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An chứng minh và có thời pháp thoại đầu năm Giáp Thìn đến đạo tràng Phật tử. Hòa thượng nhắc về tinh thần hòa hợp của Phật giáo qua kinh Pháp cú: “Vui thay, Phật ra đời/ Vui thay, pháp được giảng/ Vui thay, Tăng hòa hợp, hòa hợp tu, vui thay”.

Hòa thượng cũng ôn lại cho Phật tử tham dự khóa tu về lược sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và nguồn gốc, truyền thống của đạo Phật, giáo dục đến Phật tử về những giá trị đạo đức, văn hóa của người con Phật, biết ứng dụng những kiến thức Phật pháp vào đời sống để làm an lạc cuộc đời.

250 Phật tử tham dự

250 Phật tử tham dự

Khóa tu "Ngày an lạc" lần thứ 5 của chùa Pháp Minh cung nghinh Đại đức Thích Khải Tuấn, Ủy viên Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư GHPGVN, Giáo thọ thiền viện Trúc Lâm Phú Yên có thời pháp thoại đến các tu sinh. Đại đức dành thời gian trò chuyện, trao đổi về tâm từ bi, cách hóa giải lòng hận thù và ích kỷ, cũng như nhắc về tầm quan trọng của giá trị sống.

Tại khóa tu, Đại đức Thích Lệ Duyên, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Đức Hòa, Trưởng ban Tổ chức khóa tu hướng dẫn các tu sinh về các thời khóa tu tập, tụng niệm, nghi thức quá đường, kinh hành niệm Phật,…

Thời khóa kinh hành niệm Phật

Thời khóa kinh hành niệm Phật

Sau nghi thức kinh hành, chùa Pháp Minh còn tổ chức khóa lễ Quy y Tam bảo, Đại đức Thích Lệ Duyên đã truyền giới cho 50 Phật tử phát tâm thọ trì ngũ giới.

Được biết, khóa tu “Ngày an lạc” tại chùa Pháp Minh tổ chức mỗi tháng một lần.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường Tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.
Nụ cười rạng rỡ của Ni sư Thích nữ Hương Nhũ bên cạnh người Phật tử khiếm thị đang cất tiếng hát nhớ về mẹ trong mùa Vu lan - Ảnh: Thiên Quang

Vu lan đặc biệt của hơn 500 Phật tử khiếm thị tại chùa Thiên Quang

GNO - Chiều 29-8, trong không gian ấm áp tại chùa Thiên Quang (P.Đông Hòa, TP.HCM) có một buổi lễ Vu lan thật đặc biệt – nơi hội ngộ của hơn 500 khiếm thị. Đối với họ, thế giới bên ngoài là một khoảng không tối đen tĩnh lặng nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, hình bóng của mẹ vẫn hiện hữu sáng ngời và lung linh nhất.

Thông tin hàng ngày