Chùa Pháp Võ động thổ xây Tổ đường, Ni xá

GNO - Ngày 19-9, tại chùa Pháp Võ (X.Phú Xuân, H.Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh) diễn ra lễ động thổ xây dựng tổ đường, thiền đường, Ni xá.

Đến chứng minh, tham dự buổi lễ có: HT.Thích Như Niệm, UVTT HĐCM, Chứng minh BTS Phật giáo TP.HCM cùng chư tôn đức Chứng minh Phật giáo TP.HCM; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó BTS GHPGVN TP.HCM; cùng chư tôn đức Tăng Ni BTS Phật giáo TP, BTS Phật giáo H.Nhà Bè, Phân ban Ni giới T.Ư và TP.HCM, đại diện lãnh đạo chính quyền H.Nhà Bè và xã Phú Xuân.

ANHBe (2).JPG

NT.Thích nữ Như Thảo tác bách lên chư tôn đức chứng minh 

Tại buổi lễ, NT.Thích nữ Như Thảo, trụ trì chùa Pháp Võ cho biết, chùa được xây dựng từ những năm 80, trên triền con sông rộng lớn và được san lắp mặt bằng giữa vùng nước mênh mông của Nhà Bè thời bấy giờ. Trải qua gần 30 năm phục vụ việc thờ Tổ, thờ cúng chư tôn đức hai thời kỳ trụ trì, thờ chư hương linh được ký tự... Hiện nay, tổ đường đã xuống cấp và có nguy cơ sập bất cứ lúc nào.

Chùa Pháp Võ được Sở Xây dựng TP.HCM cấp giấy phép xây dựng mới toàn bộ, tại Công văn số 165/GPXD, ngày 14-8-2018. Theo đó, công trình xây dựng mới gồm các hạng mục: Tầng trệt (trai đường cho Phật tử), tầng 1 (Tổ đường), tầng 2 (thiền đường/lớp học), tầng 3 (tàng kinh các) và Ni xá. Với tổng diện tích xây dựng là 498,89m2. Dự kiến, chi phí xây dựng mới khoảng 9 tỷ đồng.

ANHBe (3).JPG

Chư tôn đức cầu nguyện Tam bảo

ANHBe (1).JPG

Nghi thức đặt đá khởi công các công trình chùa Pháp Võ - Ảnh: Thành Trọng, Minh Khiết

Dịp này, Ni trưởng cũng kêu gọi sự phát tâm cúng dường, ủng hộ của quý chư tôn đức, các công ty, Phật tử từ tịnh tài, vật tư và tạo điều kiện ủng hộ công trình xây dựng mới Tổ đường, thiền đường, Ni xá... của chùa Pháp Võ sớm được thành tựu.

Tại buổi lễ, chư tôn đức chứng minh, quý quan khách đã thực hiện các nghi thức đặt đá khởi công tổ đường, thiền đường, Ni xá chùa Pháp Võ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Về mặt lịch sử, Bangladesh từng là một phần của Ấn Độ và được gọi là Đông Bengal

Những di tích Phật giáo ở Bangladesh

NSGN - Có một số di tích khảo cổ Phật giáo quan trọng nằm ở khu vực ngày nay thuộc Bangladesh. Về mặt lịch sử, Bangladesh từng là một phần của Ấn Độ và được gọi là Đông Bengal.
Hòa thượng Thích Giác Toàn, bút danh Trần Quê Hương, tác giả của nhiều thi tập đã được xuất bản

Tìm lại hương Xuân

GNO - Dòng đời nắng hạ mây bay/ Sáng trưa chiều tối, tháng ngày đong đưa/ Kiếp người lắm nỗi móc mưa/ Sanh già bệnh chết... mộng thừa dần xoay...
Hòa thượng Thích Lệ Trang cùng chư Tăng khánh tuế Đức Pháp chủ ngày mùng 3 Tết Bính Ngọ - Ảnh: Nguyện Truyền/BGN

Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa khánh tuế Đức Pháp chủ và khai đàn Pháp hội Dược Sư đầu năm

GNO - Sáng nay, mùng 3 Tết Bính Ngọ (19-2-2026), tại chùa Huê Nghiêm (phường An Khánh, TP.HCM), chư Tăng Ni các tự viện và hàng ngàn hành giả Đạo tràng Pháp Hoa đã trở về đảnh lễ, khánh tuế Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - bậc Thầy khai mở Đạo tràng Pháp Hoa tại Việt Nam, nhân dịp đầu xuân mới.

Thông tin hàng ngày