Chùa Phước Viên tổ chức lễ trai đàn phổ độ cầu âm siêu dương thái

Trai đàn phổ độ cầu âm siêu dương thái tại chùa Phước Viên
Trai đàn phổ độ cầu âm siêu dương thái tại chùa Phước Viên
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Với tinh thần tri ân, báo ân của người con Phật và thể theo truyền thống hàng năm, ngày 23, 24-8, tại chùa Phước Viên (phường 21, quận Bình Thạnh, TP.HCM) đã trang nghiêm diễn ra trai đàn phổ độ cầu âm siêu dương thái.

Lễ trai đàn diễn ra với các nghi lễ như: niêm đàn sái tịnh, bạch Phật khai kinh, trì tụng kinh Địa tạng, cúng Mông sơn thí thực, cúng dường trai Tăng…

Khóa lễ trì tụng kinh Địa Tạng cầu siêu chư vị hương linh quá cố
Khóa lễ trì tụng kinh Địa Tạng cầu siêu chư vị hương linh quá cố

Trước đó, ngày 20-8, Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, trụ trì chùa Phước Viên cùng mạnh thường quân tổ chức trao tặng 700 phần quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại phường 21 và các phường lân cận thuộc quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn và mạnh thường quân trao quà đến người dân khó khăn

Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn và mạnh thường quân trao quà đến người dân khó khăn

Mỗi phần quà trị giá 400 nghìn đồng, gồm: 10 ký gạo, 1 thùng mì, nước tương, dầu ăn, đường, bột ngọt. Tổng kinh phí buổi trao quà là 280 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày