Chùa Pitu Khôsa RăngSay tổ chức Kanh Ben - lễ Sene Đôn-ta của Phật giáo Nam tông Khmer

Chùa Pitu Khôsa RăngSay tổ chức lễ Kanh Ben sáng 22-9
Chùa Pitu Khôsa RăngSay tổ chức lễ Kanh Ben sáng 22-9
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 22-9 (16-8-Tân Sửu), lễ Kanh Ben (Sene Đôn-ta), mùa báo hiếu truyền thống Phật giáo Nam tông Khmer Phật lịch 2565 đã trang nghiêm diễn ra tại chùa Pitu Khôsa RăngSay (quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ).

Buổi lễ có sự tham dự của Thượng tọa Lý Hùng, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ, trụ trì chùa Pitu Khôsa RăngSay cùng toàn thế chư Tăng và Phật tử tại bổn tự.

Tại buổi lễ, chư Tăng đã tụng thời kinh, làm lễ cầu siêu và hồi hướng phước báu đến tổ tiên, ông bà, cha mẹ, những người đã quá vãng được sớm siêu thoát, sanh về cõi an lành.

Chư Tăng và Phật tử chùa Pitu Khôsa RăngSay trong thời kinh cầu siêu

Chư Tăng và Phật tử chùa Pitu Khôsa RăngSay trong thời kinh cầu siêu

Lễ Sene Đôn-ta mang nét đẹp truyền thống, có tính nhân văn sâu sắc của đồng bào Khmer. Gần ngày lễ, trụ trì và các chức sắc Achar sẽ họp và thống nhất với các phum, sóc trong trú tự để luân phiên nhau tổ chức một ngày Kanh Ben từ 16 đến 30-8 Âm lịch hàng năm, gọi là Phchum Ben - Sene Đôn-ta (cúng ông bà, xá tội vong nhân) với ý nghĩa tương tự như lễ Vu lan - Báo hiếu của Phật giáo Bắc truyền.

Năm nay, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên lễ Kanh Ben chỉ được các chùa tổ chức trong phạm vi nội bộ, nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ nghi thức truyền thống.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại lão Hòa thượng Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM chủ trì phiên họp sáng nay, 19-2 - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM triển khai công tác giảng dạy và Đại lễ Vesak 2025

GNO - Sáng 19-2, tại cơ sở I (750 Nguyễn Kiệm, Q.Phú Nhuận), Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM dưới sự chủ trì của Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - Pháp chủ GHPGVN, Viện trưởng Học viện đã có phiên họp tổng thể trước khi hoạt động lại sau thời gian nghỉ Tết cổ truyền.
Thoái thất và Không thoát thất

Thoái thất và Không thoát thất

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: Có pháp thoái thất, pháp không thoái thất và sáu thắng xứ 2.

Thông tin hàng ngày