Chùa Quan Âm, Pháp Thiền (Q.8) tặng quà từ thiện nhân mùa Vu lan

10 phần học bổng Nguyễn Hữu Thọ được chùa Quan Âm trao đến các em học sinh vượt khó học tốt
10 phần học bổng Nguyễn Hữu Thọ được chùa Quan Âm trao đến các em học sinh vượt khó học tốt
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhân mùa Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2568, các tự viện trên địa bàn Q.8 đã trao quà từ thiện đến các hoàn cảnh khó khăn; trao học bổng cho các học sinh nghèo vượt khó.

* Ngày 17-8, Ni sư Thích nữ Huệ Tuyến, Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, trụ trì chùa Quan Âm (P.15) phối hợp cùng Ủy ban MTTQVN Q.8, chính quyền P.15, Ban Vận động quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” P.15 tổ chức trao quà từ thiện.

Ni sư Thích nữ Huệ Tuyến tận tay trao quà

Ni sư Thích nữ Huệ Tuyến tận tay trao quà

Theo đó, chùa Quan Âm đã trao 10 phần học bổng Nguyễn Hữu Thọ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần trị giá 2 triệu đồng; 300 phần quà, mỗi phần trị giá 300 nghìn đồng, gồm: mì, gạo, dầu ăn, nước tương, đường, hạt nêm… đến bà con nghèo tại địa phương.

Tổng trị giá của chương trình từ thiện là 110 triệu đồng.

* Nhân mùa Vu lan - Báo hiếu, Sư cô Thích nữ Diệu Thảo, trụ trì chùa Pháp Thiền (P.15) cùng quý mạnh thường quân, Phật tử đã tổ chức chương trình “Tuổi trẻ yêu thương” trao tặng dụng cụ học tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và chương trình “Chia sẻ yêu thương” trao tặng quà, phần ăn miễn phí đến người nghèo tại địa phương vào ngày 17-8.

Chùa Pháp Thiền trao 100 phần quà đến người nghèo tại địa phương

Chùa Pháp Thiền trao 100 phần quà đến người nghèo tại địa phương

Chương trình đã trao tặng 120 phần quà là dụng cụ học tập cho các em học sinh và 100 phần quà, mỗi phần quà trị giá 250 nghìn đồng; cùng hơn 500 phần ăn miễn phí với tổng kinh phí là hơn 50 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...
Chư Tăng Lào khất thực theo truyền thống ở Luang Prabang

Tam tịnh nhục và quan niệm chay tịnh

GNO - Ngày nay khi nói đến ăn chay, đa phần người Phật tử Việt theo truyền thống Phật giáo Bắc tông thường nghĩ rằng ăn chay là thọ dụng những thực phẩm thuần thực vật, không ăn thịt cá và các gia vị cay nồng như hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu. Tuy nhiên, vào thời Thế Tôn quan niệm chay tịnh chỉ mang ý nghĩa...

Thông tin hàng ngày