Chùa Quê Hương tổ chức khóa tu mùa hè "Xứ sở sen hồng"

Các bạn trẻ tham dự khóa tu mùa hè "Xứ sở sen hồng" đợt I năm 2022
Các bạn trẻ tham dự khóa tu mùa hè "Xứ sở sen hồng" đợt I năm 2022
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 15-6, tại chùa Quê Hương (xã Phú Đức), Ban Trị sự Phật giáo huyện Tam Nông phối hợp với Ban Văn hóa Phật giáo tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức khai giảng khóa tu mùa hè "Xứ sở sen hồng" đợt I năm 2022 với chủ đề: “Tuổi trẻ - Sức khỏe - Môi trường”.

Được biết, khóa tu diễn ra trong thời gian 1 tuần với sự tham gia của trên 200 bạn trẻ từ 10 - 15 tuổi.

Tại khóa tu, các bạn trẻ sẽ có một không gian lành mạnh, tu học, vui chơi bổ ích. Các bạn sẽ được hướng dẫn tính tự lập, thái độ ứng xử, có ý thức về việc bảo vệ môi trường... nhằm có những chuyển biến tích cực về mặt nhận thức để sống tốt hơn trong gia đình, nhà trường.

Đại đức Thích Phước Huệ xem những bức tranh do các khóa sinh vẽ

Đại đức Thích Phước Huệ xem những bức tranh do các khóa sinh vẽ

Đại đức Thích Phước Huệ, Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện Tam Nông, trụ trì chùa Quê Hương cho biết: Mỗi em tham gia khóa tu phải nộp từ 20 - 30 chai nhựa đã qua sử dụng để tái tạo thành đồ vật trang trí trong nhà mà không phải thải bỏ ra môi trường, góp phần hạn chế rác thải nhựa, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường cho thế hệ tương lai.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày