Chùa Sư nữ Bảo Quang cúng dường trai Tăng 1.500 vị

GNO - Tổ đình Sư nữ Bảo Quang (phường Hòa Thận, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) ngày 3-6 vừa qua đã thiết lễ cúng dường trai Tăng nhân mùa Đại lễ Phật đản và an cư PL.2559, đồng thời hồi hướng công đức dâng lên cúng dường húy nhật lần thứ 23 của Tổ sư tổ đình - NT.Thích nữ Đàm Minh.

CD 1.JPG


Ni trưởng Thích nữ Diệu Cảnh tác bạch cúng dường

HT.Thích Thiện Duyên, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban HDPT T.Ư đã quang lâm chứng minh và ban đạo từ tại buổi lễ.

Chư tôn đức trong Thường trực BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và hơn 1.500 chư tôn đức Tăng, Ni các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên- Huế, Quảng Ngãi đã quang lâm tham dự buổi lễ cúng dường trai Tăng tại tổ đình.

NT.Thích Nữ Diệu Cảnh, UV HĐTS, Trưởng Phân ban Ni giới TP.Đà Nẵng, trú trì chùa Bảo Quang đã tác bạch, nói lên lòng chí thành của Ni chúng trong mùa Phật đản và an cư năm nay, nguyện cầu giác linh cố Ni trưởng Đàm Minh cao đăng cõi Phật...

HT.Thích Thiện Duyên ban đạo từ, nguyện cầu hồng ân Tam bảo gia hộ cho Ni chúng chùa tinh tấn tu học, cầu nguyện Giác linh NT.Đàm Minh cao đăng Phật quốc, hội nhập Ta-bà, tiếp tục độ sanh.

CD 2.JPG


HT.Thích Thiện Duyên ban đạo từ

CD 4.JPG

CD 3.JPG
Nghi thức thọ trai tại lễ cúng dường trai Tăng tại chùa Sư Nữ Bảo Quang

Dịp này, đoàn chư Ni đến từ Đài Loan và các Phật tử thập phương đã thiết lễ cúng dường tịnh tài, tịnh vật lên chư tôn đức Tăng Ni nhân mùa an cư kiết hạ PL.2559.

Thanh Nam

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày