Chùa Tân Hải tổ chức khóa tu "Tri ân người khai sáng"

GNO - Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20-11, để vinh danh, tri ân người đã khai sáng ra Đạo Phật, đông đảo Phật tử đã vân tập về chùa Tân Hải (thôn Phương Ngoại, xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, Hà Nội) tham dự khóa tu với chủ đề “Tri ân người khai sáng”.

chua Tan Hai.jpg


Dâng hoa tri ân người hướng dẫn tâm linh cho mình

Trước khi chính thức bước vào lễ khai mạc khóa tu, diễn ra sáng 18-11 là các tiết mục văn nghệ - với các ca khúc ca ngợi công hạnh của Đấng Từ phụ Thích Ca Mâu Ni - người khai sáng đạo Phật và ca ngợi chư Tăng - người tiếp nối Đức Phật giáo hóa chúng sinh, đưa mọi người, mọi loài tới gần với Đạo Phật hơn.

Dịp này, ĐĐ.Thích Quảng Hiếu - chùa Tân Hải đã có một thời pháp thoại cùng với chủ đề khóa tu.

Ngay sau khi kết thúc thời pháp thoại, để bày tỏ lòng tri ân đối với chư Tăng, đại diện  Phật tử đạo tràng Tịnh độ chùa Tân Hải, Phật tử dâng lên ĐĐ.Thích Quảng Hiếu những lẵng hoa tươi thắm chúc mừng thầy nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.

Chiều cùng ngày, các Phật tử đã được tham dự khóa lễ tụng “Đại Bi Thủy Sám Pháp”, nhất tâm cầu nguyện quốc thái dân an, Phật pháp được trường tồn...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày