Chùa Tăng Phúc kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo

GNO - Sáng ngày 8-1, chùa Tăng Phúc, Q.Long Biên, Hà Nội đã tổ chức Đại lễ vía ngày Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thành đạo.

Quang lâm và chứng minh buổi lễ có: TT.Thích Tâm Thuần, Phó BTS GHPGVN quận Long Biên, trụ trì thiền viện Sùng Phúc cùng chư tôn đức Tăng Ni trong BTS GHPG Thành phố Hà Nội, chư tôn đức Tăng Ni đến từ các chùa, trong và ngoài TP.Hà Nội.

Về phía chính quyền có ông Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ; Phạm Tất Thắng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội…

ANH HN (4).JPG

Niêm hương Tam bảo

Sau phát biểu khai mạc của Sư cô trụ trì Thích Đồng Hòa là nghi thức dâng hoa cúng dường của các bạn Thanh thiếu niên Phật tử chùa Tăng Phúc.

ĐĐ.Thích Quảng Phú đã thay mặt chư tôn đức Tăng Ni tuyên đọc ý nghĩa ngày Đức Phật thành đạo. Đại đức đã nhắc lại lời đại phát nguyện của Bồ-tát Tất Đạt Đa khi ngồi dưới cội cây tất-bát-la hướng về phương Đông phát nguyện rằng: “Từ nay nếu không chứng được đạo quả Bồ-đề, thì dù thịt nát xương tan ta quyết không rời khỏi chỗ này, với tấm lòng đại bi, đại trí, đại nguyện, với tinh thần dũng mãnh tinh tiến, Bồ-tát đã ngồi tư duy 49 ngày dưới gốc cây chiến đấu với bọn giặc phiền não ở nội tâm như tham, sân, si, mạn, nghi và với giặc thiên ma do ma vương ba tuần chỉ huy.

Ngài đã chiến thắng được mọi ma chướng trong ngoài, tâm trí được khai thông, cuối cùng vào đêm mùng 8 tháng 12, canh hai ngài chứng được quả túc mệnh minh thấy rõ tất cả quãng đời của mình trong tam giới, giữa đêm canh ba ngài chứng được thiên nhãn minh thấy rõ tất cả bản thể của vũ trụ và nguyên nhân cấu tạo của nó, đến canh tư chứng được lậu tận minh, thấy rõ nguồn gốc của đau khổ và phương pháp dứt trừ đau khổ để được thoát khỏi sinh tử luân hồi”.

ANH HN (2).JPG
ANH HN (1).JPG

Đông đảo Phật tử tham dự lễ kỷ niệm Phật thành đạo

Cũng nhân dịp buổi lễ này, Phật tử Phí Thế Hùng đã thay mặt cho Phật tử Đạo tràng chùa Tăng Phúc báo cáo tổng kết chương trình tu học của thanh thiếu niên và phật tử chùa Tăng Phúc năm 2016.

Tiếp theo, ông Bùi Hữu Dược đã có lời phát biểu tới quý chư tôn đức Tăng Ni và toàn thể đại chúng.

Sau cùng, toàn thể đại chúng đã được lắng nghe lời đạo từ của TT.Thích Tâm Thuần.

Khánh Ly

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Giữ giới do Phật chế giúp ta bảo hộ thân tâm được an toàn, khai mở tuệ giác - Ảnh minh họa

Hiểu để giữ giới tốt hơn

GNO - Giới luật trong Phật giáo là phương tiện để trau dồi đạo đức, thiết lập tâm an định và phát huy tuệ giác nhằm thành tựu giải thoát. Tham dự khóa tu Bát quan trai, hành giả phải vâng giữ tám giới để bảo hộ cho thân tâm thanh tịnh, dễ dàng tiến tu. Giới thứ sáu Không trang điểm, xoa hương, ca-múa-hát và cố ý...
Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

GNO - Sau đây là những ý kiến của Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, hướng đến sự kiện quan trọng: Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức từ ngày 5 đến 7-11-2026 tại TP.HCM.

Thông tin hàng ngày