Chùa Thiên Thới đặt đá xây dựng giảng đường

GNO - Sáng 4-3, Thượng tọa Thích Minh Hạnh, trụ trì chùa Thiên Thới (xã Thới An Hội, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) tổ chức khai giảng khóa tu một ngày an lạc dành cho Phật tử trong huyện Kế Sách và khởi công xây dựng ngôi giảng đường của chùa.

Hòa thượng Thích Thiện Sanh, Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó trưởng ban Thường trực Ban Trị sự, cùng chư tôn đức trong Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng chứng minh và hơn 150 Phật tử tại địa phương tham gia khóa tu một ngày an lạc.

chua Thien Thoi1.jpg

Lễ đặt đá trang nghiêm

Khóa tu được bắt đầu bằng lễ khai mạc, sau đó chư tôn đức làm lễ đặt viên đá khởi công xây dựng ngôi giảng đường chùa Thiên Thới.

Được biết, trong những năm gần đây nhu cầu sinh hoạt, tu học Phật pháp của Phật tử ngày càng đông; vào những ngày lễ lớn, có trên dưới 500 Phật tử đến chùa Thiên Thới tham dự, tu học và nghe pháp. Nhằm đáp ứng được mọi sinh hoạt tu học của Phật tử, cần phải có một ngôi giảng đường có không gian sinh hoạt nhất định.

Theo bản thiết kế, ngôi giảng đường chùa Thiên Thới có kích thước ngang 14m, dài 48m, cao 7m; dự trù kinh phí khoảng 1 tỷ đồng.

chua Thien Thoi2.jpg

Khóa tu an lạc một ngày có sự tham dự của khá đông Phật tử

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Podcast] Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang kỳ vọng về chặng đường tiếp theo của Báo Giác Ngộ

[Podcast] Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang kỳ vọng về chặng đường tiếp theo của Báo Giác Ngộ

GNO - Chia sẻ với chương trình Podcast, Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Pháp chủ GHPGVN nhận định: "Báo Giác Ngộ được tiếp nối, chuyển giao thế hệ kế thừa rất tốt đẹp, rất vững vàng nên đã phát triển không chỉ theo đúng đường hướng của Giáo hội, mà còn hài hòa về mặt xã hội".
Ảnh: Vạn Đức

Thế nào là một Phật tử?

GNO - Thế nào là một Phật tử? Có nhiều cách nhìn nhận, tùy điểm nhìn, và từ đó, có nhiều định nghĩa. Mọi định nghĩa đều có tính tương đối. Phật tử hay không phải là Phật tử tùy thuộc vào tư duy, lời nói và hành động của mỗi cá nhân có Phật chất hay không.
Mọi việc chúng ta tu hay làm đều phải có kết quả, dù là kết quả tốt hay xấu. Không có việc gì mà không có hậu quả - Ảnh: Đăng Huy

Dòng truyền thừa tâm linh

GNO - Căn cứ trên kinh, những nhà chú sớ trước kia đều chia kinh Pháp hoa thành hai loại là kinh Pháp hoa Tích môn và kinh Pháp hoa Bổn môn. Cũng có người chia kinh theo Nhơn môn và Quả môn. Nhưng theo phán giáo của ngài Nhật Liên thì hoàn toàn khác hẳn.

Thông tin hàng ngày