Chùa Trung Thuận trang nghiêm tổ chức lễ lạc thành, an vị Phật, khánh tạ Tam bảo

Cắt băng lạc thành chùa Trung Thuận
Cắt băng lạc thành chùa Trung Thuận
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chùa Trung Thuận (xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) trang nghiêm tổ chức lễ lạc thành, an vị Phật, khánh tạ Tam bảo, vào mùng 6 Tết.
Cung nghinh chư tôn đức chứng minh

Cung nghinh chư tôn đức chứng minh

Chứng minh, tham dự có chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Phật giáo huyện Châu Thành, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan trong tỉnh Long An và huyện nhà.

Sau nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, Đại đức Thích Huệ Quang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Châu Thành, trụ trì chùa Trung Thuận đã báo cáo tóm tắt quá trình hình thành và phát triển cũng như kinh phí xây dựng chùa Trung Thuận.

Theo đó, chùa Trung Thuận được thành lập vào khoảng năm 1900 do Sư cô thế danh Phan Thị Kim, người miền Bắc đi vào miền Nam lập nghiệp đã chọn đất Thuận Mỹ làm nơi dừng chân và giác ngộ chân lý Phật nên đã cất am tu học,nhân duyên đến với họ Châu tại làng Thuận Mỹ hiến đất. Sư cô dựng lên ngôi nhà thờ Phật và tu tập hàng ngày.

Chùa Trung Thuận khang trang

Chùa Trung Thuận khang trang

Sau khi sư cô viên tịch, kết nối có một số vị trí Tăng đến như: Hòa Thượng Thích Thiện Giống, Hòa thượng Thích Thiện Bốn, Hòa thượng Thích Thiện Minh, Hòa thượng Thích Thiện Nhựt, Hòa thượng Thích Thiện Đạo và ông Châu Văn Chánh là thân sinh của bà Châu Thị Sửng.

Năm 1964, chùa chìm trong bom, pháo kích hư hỏng hoàn toàn. Sau hòa bình, người dân gom lại một số mảnh vỡ nhỏ của Phật tượng và sắp đặt để thờ. Năm 2008, nhân dân địa phương dựng lại am lá lớn hơn gồm chiều rộng 8m, dài 8m.

Năm 2010, nhân dân địa phương kiến nghị Ban Đại diện GHPG Việt Nam huyện Châu Thành, làm thủ tục xin phục hồi ngôi chùa. Ngày 19-5-2010, Ban Trị sự GHPVN tỉnh Long An ban hành công văn số 004/CV/BTS chấp thuận việc khôi phục chùa Trung Thuận.

Phật tử tham dự

Phật tử tham dự

Ngày 12-8-2010, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Long An ban hành công văn số 2799/UBND-VX chấp thuận việc khôi phục chùa Trung Thuận do ông Trần Hữu Phước ký. Tháng 1-2011, Đại đức Thích Huệ Quang (Thư ký Ban Trị sự GHPG Việt Nam huyện Châu Thành ) phát nguyện về để khôi phục lại ngôi chùa.

Ngày 21-7-2011, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An ban hành quyết định số 017/QĐ/BTS/VII bổ nhiệm Đại đức Thích Huệ Quang giữ nhiệm vụ trụ trì.

Năm 2019 trùng tu xây dựng mới các công trình: giai đoạn 1 xây dựng chánh điện, nhà tổ. Giai đoạn 2 xây dựng Tăng xá, phòng khách, trai đường… và các công trình phụ xung quanh với tổng kinh phí xây dựng là hơn 8 tỷ đồng.

Hòa thượng Thích Minh Thiện ban đạo từ

Hòa thượng Thích Minh Thiện ban đạo từ

Đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Minh Thiện, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã từ bi ban lời đạo từ, hoan hỷ trước quá trình trùng tu chùa Trung Thuận. Hòa thượng mong muốn Đại đức trụ trì nên vận dụng tinh thần Phật giáo thời Trần bằng phương pháp linh hoạt để hoằng dương Phật pháp và gìn giữ bản sắc truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Trang nghiêm lễ an vị Phật, khánh tạ Tam bảo

Trang nghiêm lễ an vị Phật, khánh tạ Tam bảo

Sau buổi lễ hành chánh là nghi thức truyền thống Phật giáo, Ban Tổ chức đã cung thỉnh chư tôn đức giáo phẩm, Tăng, Ni và khách quý đến chánh điện cắt băng khánh thành và cử hành nghi thức an vị Phật cùng chư vị Bồ-tát và lịch đại tiền bối khai sơn và trùng hưng chùa Trung Thuận qua nhiều thời kỳ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

Thượng tọa Thích Đức Thiện tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

GNO - Nhận lời mời của Hiệp hội giao lưu Văn hóa và Tôn giáo Trung Hoa, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, đoàn đại biểu GHPGVN do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao (BFA) 2024 diễn ra từ 26 đến 29-3-2024 tại Hải Nam, Trung Quốc.

Thông tin hàng ngày