Chùa Từ Nghiêm tặng 150 phần quà đến người bán vé số

GNO - Sáng nay, 8-4, tại tổ đình Từ Nghiêm (đường Bà Hạt, P.4, Q.10, TP.HCM), chư Ni Ban Quản trị tổ đình đã trao 150 phần quà đến những người bán vé số, người già neo đơn, người mua ve chai trên địa bàn phường 4 đang khó khăn trong thời gian nghỉ việc để phòng chống Covid-19.

1tn.JPG

NT.Thích nữ Như Xuân trao quà đến người khó khăn

Các phần quà gồm: 5kg gạo, một thùng mì, bánh kẹo và phong bì tiền cho người già neo đơn với tổng trị giá 25 triệu đồng.

NT.Thích nữ Như Xuân, Phó Thường trực Phân ban Ni giới Phật giáo TP.HCM, Trưởng ban Quản trị tổ đình Từ Nghiêm cho biết, đồng hành cùng với đất nước trong việc phòng chống dịch covid-19, thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, những người làm nghề lao động phổ thông nghèo, làm ngày nào ăn ngày đó thì khi ngưng làm việc, không đi bán được như những người bán vé số, vé chai, người già neo đơn sẽ gặp khó khăn nhiều trong cuộc sống nên chùa chia sẻ với đồng bào những khó khăn trong hiện tại.

2tn (1).JPG

SC.TN Thánh Tâm tặng quà đến người khó khăn

4tn.JPG

Rửa tay sát khuẩn trước khi nhận quà

Tại khu vực tặng quà, chư Ni chùa Từ Nghiêm đã bố trí vòi rửa tay sát khuẩn tự động, sắp xếp khoảng cách an toàn cho bà con đến nhận quà.

Như Danh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...
Chư Tăng Lào khất thực theo truyền thống ở Luang Prabang

Tam tịnh nhục và quan niệm chay tịnh

GNO - Ngày nay khi nói đến ăn chay, đa phần người Phật tử Việt theo truyền thống Phật giáo Bắc tông thường nghĩ rằng ăn chay là thọ dụng những thực phẩm thuần thực vật, không ăn thịt cá và các gia vị cay nồng như hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu. Tuy nhiên, vào thời Thế Tôn quan niệm chay tịnh chỉ mang ý nghĩa...

Thông tin hàng ngày