Chùa Từ Nhãn cúng dường Thiên Tăng Hội

GNO - Sáng qua, 14-7-2013, nhân đại lễ Vu lan sắp đến, chùa Từ Nhãn (khu phố Vạn hạnh, thị trấn Phú Mỹ, Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu) đã long trọng tổ chức cúng dường Thiên Tăng Hội nhằm cầu nguyện quốc thái dân an, nhà nhà an vui hạnh phúc và chư hương linh cửu huyền thất tổ được siêu sanh Lạc quốc.

cung nghinh.JPG

Cung thỉnh chư tôn đức quang lâm Hội Thiên Tăng

Buổi lễ cúng dường Trai tăng được sự chứng minh và cầu nguyện của chư tôn giáo phẩm Ủy viên HĐCM, HĐTS GHPGVN, BTS GHPGVN các cấp, chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng, Ni trưởng, Ni sư và chư Đại đức Ni, gần 1.600 vị.

Buổi lễ cúng dường cũng đón tiếp sự hiện diện của các vị lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, Ban Tôn giáo, Ban Dân vận, Công an, Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể các cấp, Khu công nghiệp, Công ty, Phật tử trong và ngoài nước, khoảng 6.000 người tham dự.

ht. nguyen truc doc tac bach.JPG

Hòa thượng trụ trì bổn tự tác bạch trước chư tôn đức

ht quang hien cm.JPG

HT.Thích Quảng Hiển, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh BR-VT ban đạo từ

tnctt136.JPG

Chư tôn thiền đức niêm hương làm lễ

tnctt1310.JPG

Gần 1.600 chư tôn đức Tăng Ni tham dự Hội Thiên Tăng

Được biết, chùa Từ Nhãn do HT.Thích Nguyên Trực, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, trụ trì chùa đã hiệp cùng hơn 100 chư Tăng đệ tử, đệ tôn và hàng Phật tử tín tâm trong và ngoài nước lần đầu tiên cúng dường Hội Thiên Tăng kể từ khi ngôi Tam bảo xây dựng trang nghiêm như ngày nay và phụng thỉnh được Tam tạng Kinh điển.

Sau lễ trai Tăng nhà chùa còn tặng 200 phần quà cho đồng bào nghèo tại địa phương và cúng chẩn tế.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày