Chữa viêm họng bằng nước súc miệng tự pha

GNO - Chúng ta có thể điều trị chứng viêm họng một cách hiệu quả bằng các loại nước súc miệng tự làm.

Dưới đây là một số hỗn hợp nước súc miệng “nhà làm” (tự pha chế một cách đơn giản) có thể giúp điều trị thành công chứng viêm họng:

1 - Súc miệng bằng nước muối

Hỗn hợp nước muối gồm ¼ muỗng cà-phê muối cho vào 1 cốc nước ấm. Lưu ý phải là nước ấm mới hiệu quả.

viemhong 1.jpg


Nước muối trị viêm họng rất tốt

Súc miệng với hỗn hợp này giúp làm sạch và trung hòa các axit trong cổ họng, giải tỏa cảm giác nóng rát và giúp làm lành các màng nhầy nhanh chóng.

Nên pha mới hỗn hợp mỗi lần súc miệng. Nếu còn dư lại thì nên đổ bỏ để tránh hỗn hợp bị nhiễm khuẩn. Hạn chế nuốt hỗn hợp này.

Nếu giải pháp này không hiệu quả thì có thể dùng thêm các loại viên ngậm trị ho không đường có chứa menthol.

2 - Nước chanh ấm

Có thể súc miệng bằng hỗn hợp nước chanh ấm. Cho 1 muỗng cà-phê nước cốt chanh vào 1 cốc nước. Hỗn hợp này giúp làm dịu các mô đang sưng phồng và tạo ra môi trường axit chống lại các loại vi khuẩn và virus.

3 - Nước chanh gừng mật ong

Công thức của loại nước súc miệng này là trộn 1 muỗng cà-phê bột gừng, 1 muỗng cà-phê mật ong, ½ cốc nước nóng, ½ trái chanh. Đổ nước vào bột gừng trước, sau đó cho thêm nước cốt chanh và mật ong vào. Khuấy đều hỗn hợp.

Mật ong giúp làm lành bề mặt cổ họng với các thành phần kháng khuẩn nhẹ, kết hợp chanh và gừng sẽ nhanh chóng làm dịu các biểu hiện viêm.

viemhong 2.jpg


Nước chanh gừng mật ong

4 - Nghệ và nước

Nghệ chứa nhiều chất chống oxy hóa, được cho là có khả năng chống lại nhiều bệnh. Cho ½ muỗng cà-phê nghệ, ½ muỗng muối vào một cốc nước nóng rồi súc miệng. Hỗn hợp này giúp sát trùng và làm lành cổ họng bị tổn thương.

5 - Nước đinh hương

Cho từ 1-3 muỗng cà-phê bột đinh hương vào nước, trộn đều và súc miệng. Đinh hương chứa nhiều thành phần kháng khuẩn và kháng viêm giúp làm dịu và chữa lành cổ họng đang bị viêm.

Huệ Trần
(theo Reader’s Digest)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Giữ giới do Phật chế giúp ta bảo hộ thân tâm được an toàn, khai mở tuệ giác - Ảnh minh họa

Hiểu để giữ giới tốt hơn

GNO - Giới luật trong Phật giáo là phương tiện để trau dồi đạo đức, thiết lập tâm an định và phát huy tuệ giác nhằm thành tựu giải thoát. Tham dự khóa tu Bát quan trai, hành giả phải vâng giữ tám giới để bảo hộ cho thân tâm thanh tịnh, dễ dàng tiến tu. Giới thứ sáu Không trang điểm, xoa hương, ca-múa-hát và cố ý...
Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

GNO - Sau đây là những ý kiến của Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, hướng đến sự kiện quan trọng: Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức từ ngày 5 đến 7-11-2026 tại TP.HCM.

Thông tin hàng ngày