Chùa Việt ở CH.Séc và Ba Lan đúc đại hồng chung

GNO - Tại Huế, lễ đúc chuông chùa Nhân Hòa (Ba Lan) và chùa Giác Nguyện (Cộng hòa Séc) đã diễn ra vào ngày 20-1, trong niềm hoan hỷ của chư tôn đức, bà con Phật tử gần xa. 

-·c chu(ng.1.jpg

Chư tôn đức chú nguyện trước khi rót đồng đúc chuông

TT.Thích Trí Chơn, cố vấn Hội Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã thỉnh TT.Thích Huệ Phước,  UV HĐTS, Phó ban kiêm Chánh thư ký BTS GHPGVN tỉnh TT-Huế cùng chư Tăng tổ đình Tường Vân, chùa Từ Lâm làm chủ lễ.

Tại lễ đúc chuông, chư tôn đức dâng hương bạch Phật, làm lễ gia trì và chú nguyện, đến chiều 21-1, những tiếng chuông đầu tiên được thỉnh vang vọng trong niềm hoan hỷ của Phật tử.

Được biết, quả chuông chùa Nhân Hòa nặng 1 tấn, trị giá hơn 400 triệu đồng; quả chuông chùa Giác Nguyện nặng 300 kg, trị giá 130 triệu đồng. Hai quả chuông sẽ được bà con Phật tử tại Cộng hòa Séc và Ba Lan chuyển trực tiếp về làm pháp khí hành trì, tụng kinh, lễ bái.

duc chuong thanh cong.jpg

Đại hồng chung vừa được hoàn thành vào chiều 21-1

Trước đó, sáng 21-1, đoàn Phật tử đã đến huyện Quảng Điền, tỉnh TT-Huế tặng quà gồm lương thực, vật dụng cần thiết trong sinh hoạt cho những hộ gia đình nghèo, những bệnh nhân bị ung bướu.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày