Chùa Vĩnh Hạnh, chùa Phổ Hiền tặng thiết bị y tế cho bệnh viện Hồi sức Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 18-8, Đại đức Thích Hạnh Văn, trụ trì chùa Vĩnh Hạnh (quận Gò Vấp) và chùa Phổ Hiền (quận 11), TP.HCM đã đại diện Phật tử đến Bệnh viện Hồi sức Covid-19 tại TP.Thủ Đức trao tặng trang thiết bị y tế. 

Cụ thể, Đại đức Thích Hạnh Văn trao tặng cho nơi đây một máy thở oxy dòng cao HFNC, 2.000 khẩu trang y tế và một số vật tư y tế khác đến bệnh viện đang điều trị cho các bệnh nhân nhiễm Covid-19, với tổng giá trị 130 triệu đồng.

Đại đức Thích Hạnh Văn trao trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Hồi sức Covid-19, TP.Thủ Đức

Đại đức Thích Hạnh Văn trao trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Hồi sức Covid-19, TP.Thủ Đức

Đại diện Ban Giám đốc bệnh viện, TS.BS.Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác - Xã hội bệnh viện Chợ Rẫy, Phó Giám đốc bệnh viện Hồi sức Covid-19 đã đón nhận trang thiết bị y tế.

TS.BS.Lê Minh Hiển gửi lời cám ơn sâu sắc đến chư Tăng, Phật tử trong và ngoài nước đã hỗ trợ, để đội ngũ tuyến đầu có thêm trang thiết bị y tế giúp thuận lợi trong việc điều trị, cứu chữa bệnh nhân F0, góp phần giảm thiểu tử vong cho các bệnh nhân.

Nhu yếu phẩm Đại đức Thích Hạnh Văn vận động, trao tặng

Nhu yếu phẩm Đại đức Thích Hạnh Văn vận động, trao tặng

Trước đó, từ tháng 5-2021, Đại đức Thích Hạnh Văn đã gởi tặng đến bà con nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trong khu cách ly, khu vực phong tỏa hơn 5 tấn gạo, 16 tấn hàng hóa, rau, củ và nhu yếu phẩm.

Tổng trị giá của 2 đợt tặng quà là 230 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1210 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Làm thiện nhiều, tâm ngạo mạn vẫn đọa súc sinh

GNO - Người bố thí nhiều dĩ nhiên là có nhiều phước. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận sinh tâm ngã mạn, xem mình là người ban ơn, coi thường kẻ nhận thí thì chính tâm niệm ấy lại thiêu rụi công đức phước báu đã làm. Nếu ngã mạn càng nhiều, phước đức càng tiêu hao, dẫn đến đọa lạc.
Thuyết luân hồi

Thuyết luân hồi

GNO - Người thế gian không biết nên oán trách cha mẹ không có phước nên sanh mình ra khổ. Hoặc cha mẹ không có tài nên mình bây giờ phải thua sút người ta. Mà không biết chính mình thọ nhận quả báo đời trước đã tạo nên mới sanh vào gia đình tương ưng như thế. Cha mẹ chỉ là phần phụ thôi, gốc là bản thân mình.

Thông tin hàng ngày