Chùa Vĩnh Nghiêm tưởng niệm Hòa thượng Thích Minh Thanh

Án tưởng niệm Hòa thượng Thích Minh Thanh tại Tổ đường chùa Vĩnh Nghiêm - Ảnh: Bảo Toàn
Án tưởng niệm Hòa thượng Thích Minh Thanh tại Tổ đường chùa Vĩnh Nghiêm - Ảnh: Bảo Toàn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3, TP.HCM) đã thiết lập Giác linh đài tôn trí di ảnh, bát hương tưởng niệm Hòa thượng Thích Minh Thanh vừa viên tịch.

Theo đó, di ảnh và bát hương Hòa thượng Thích Minh Thanh được tôn trí trang nghiêm tại Tổ đường chùa Vĩnh Nghiêm, để chư Tăng đảnh lễ vì tình hình dịch Covid-19 vẫn còn phức tạp, hạn chế tập trung đông người.

Hòa thượng Thích Minh Thanh vừa viên tịch sáng 29-9-2021 - Ảnh: Bảo Toàn

Hòa thượng Thích Minh Thanh vừa viên tịch sáng 29-9-2021 - Ảnh: Bảo Toàn

"Sinh tiền, Hòa thượng là một trong những vị giáo phẩm có mối thâm giao, đạo tình với tổ đình Vĩnh Nghiêm. Trong tình hình thực tế hiện nay ở TP.HCM, tổ đình thiết trí án thờ ngài từ nay cho đến tuần chung thất, để chư Tăng Ni tùy duyên đảnh lễ", Thượng tọa Thích Thanh Phong, trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm cho biết.

Hòa thượng Thích Minh Thanh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN quận 5, nguyên Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN quận 5, viện chủ chùa Bửu Sơn (quận 5, TP.HCM), do niên cao lạp trưởng, bệnh duyên, Hòa thượng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 6 giờ 30 phút, ngày 29-9-2021 (23-8-Tân Sửu); trụ thế 73 năm, 52 Hạ lạp.

Chư Tăng dâng hương tưởng niệm và thọ tang - Ảnh: Bảo Toàn

Chư Tăng dâng hương tưởng niệm và thọ tang - Ảnh: Bảo Toàn

Thượng tọa Thích Truyền Cường, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận 5 trong cáo phó hôm qua 29-9 cho biết vì tình hình dịch bệnh tại TP.HCM còn phức tạp nên tang lễ Hòa thượng Thích Minh Thanh chỉ tổ chức trong phạm vi nội tự.

Tối 29-9, chùa Giác Ngộ - quận 10 cũng đã tổ chức lễ cầu nguyện và truyền hình trực tuyến trên mạng xã hội qua các tài khoản của chùa.

"Ngưỡng mong chư tôn thiền đức Tăng Ni và trụ trì các tự viện trong địa bàn Phật giáo quận 5 hoan hỷ đồng gia tâm hộ niệm cầu nguyện Giác linh Hòa thượng tân viên tịch cao đăng Phật quốc", Thượng tọa Trưởng ban Trị sự Phật giáo quận 5 thông tin.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày