Chuẩn bị cung nghinh tượng HT.Thích Trí Tịnh

GNO - Hôm qua, 13-4, BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp đã thông báo công tác cung nghinh tượng cố Đại lão HT.Thích Trí Tịnh, Đệ nhị Chủ tịch HĐTS, Đệ nhất Phó Pháp chủ HĐCM về tôn trí tại chùa Vạn Linh (An Giang).

>> Bồ-tát hiện thân

IMG_1320.JPG


Trang trí tại chùa Bửu Quang - nơi đoàn cung nghinh tôn tượng sẽ ghé qua

Hành trình đoàn cung nghinh sẽ xuất phát từ chùa Vạn Đức (TP.HCM) đi về chùa Vạn Linh (An Giang), tuyến đường tôn tượng đi qua gồm tỉnh Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp và An Giang.

Đoàn sẽ dừng chân tại Văn phòng BTS Phật giáo Đồng Tháp - chùa Bửu Quang và đến chùa Kim Huê đảnh lễ Tổ, dùng cơm tại chùa Phước Hưng (số lượng chư tôn đức Tăng Ni 70 vị, với khoảng 3.000 Phật tử). Khi dùng cơm xong đoàn sẽ chia làm hai 2 hướng đi: hướng về phà An Hòa là xe tôn tượng và một số xe chư tôn đức Tăng Ni và hướng về phà Vàm Cống với tất cả xe còn lại trong đoàn.

Các xe sẽ gặp nhau tại ngã ba Tri Tôn (An Giang) sau đó sẽ xuất phát về núi Cấm tỉnh An Giang và lên chùa Vạn Linh.

Phật giáo Đồng Tháp đã chuẩn bị chu đáo, với các công tác triển khai cũng được hoàn tất; phân công các ban cung nghinh, trang trí khánh tiết, nới linh đường và khâu chuẩn bị phần ẩm thực với số lượng hơn 3.000 người dùng cơm.

 Huệ Nghiêm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày