Đức: Nhiều bạn trẻ tham dự Phật đản tại chùa Viên Giác

Đức: Nhiều bạn trẻ tham dự Phật đản tại chùa Viên Giác

(GNO - Đức): Hòa chung không khí đại hoan hỷ của Tăng Ni và Phật tử trên khắp thế giới vui mừng ngày Đản sanh của đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, hàng ngàn người Việt Nam xa quê hương và người bản xứ, trong đó có nhiều bạn trẻ đến tham dự ngày Đại lễ Phật Đản PL.2553 tại chùa Viên Giác - Hannover - CHLB Đức

Thử bàn về ý nghĩa của đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc

Lễ Phật đản được công nhận thành Đại lễ VESAK Liên Hiệp Quốc (LHQ) là một sư kiện vô cùng hy hữu của tổ chức lớn nhất thế giới này. Có lẽ đây là một trong những quyết định rất đặc biệt mà LHQ ban hành, vì đây là một lãnh vực đặc biệt tế nhị và nhạy cảm.

Chùm ảnh: Phật Đản qua những chiếc đèn lồng

(GNO-TPHCM): Trong không khí náo nức đón chào đại lễ Phật Đản PL. 2553, hòa quyện với tinh thần của đân tộc Đại lễ Phật Đản đã dần dần đi vào lòng của mỗi người dân đất Việt Nam như nước với sửa hòa quyện trong lòng dân tộc.

Văn hóa Phật giáo Hàn quốc & lễ hội đèn lồng hoa sen

Lồng đèn là một trong những sản phẩm văn hóa nổi tiếng có mặt hầu hết các nước vùng Á Đông. Thế nhưng, với người Hàn Quốc, lễ hội rước lồng đèn hoa sen nhân ngày Phật đản hàng năm đã được họ nâng lên thành một nét văn hóa đặc trưng của quốc gia mình.

Ý nghĩa Phật đản

Thật vậy, Đức Phật còn có vô số ứng thân, nghĩa là Ngài hiện thân vào tất cả các loại hình thế giới, mà ở thế giới nào thì Đức Phật có ứng  thân giống như chúng sinh ở thế giới đó. Vì vậy, khi xuất hiện trên thế gian này, Đức Phật phải mang thân tứ đại ngũ uẩn giống như loài người, để Ngài có thể sống gần gũi với mọi người, để Ngài có thể đồng cảm với mọi người, để Ngài hóa giải những vướng mắc khổ đau cho con người, để Ngài hướng dẫn họ ra khỏi kiếp sống lầm than trong sinh tử luân hồi.

Mở thêm rộng lớn con đường

Thế là hôm Phật đản – lễ tam hợp Visakha Puja, anh đã trở thành một vị xuất gia, khoác lên mình chiếc áo vàng cam của dòng tu nguyên thủy. Gia đình, anh em, bạn bè đã đến, vui cùng niềm vui của anh và chúc anh lên đường vững chí. Từ nay cắt ái lìa gia, anh mang trong mình một lý tưởng sống cao đẹp. Nhìn nụ cười của anh, sự hồi hộp, bồn chồn từ nhiều ngày trước mà ai cũng rưng rưng. Thôi nhé, những lần gặp nhau vỗ vai, cười đùa, từ nay gặp anh chúng ta sẽ đứng chắp tay lại chào.

Đêm văn nghệ mừng đản sinh tại chùa Trung Nghĩa

Bánh kem mừng khánh đản Tối 15 ÂL đông đảo bạn trẻ đã đến chùa Trung Nghĩa (quận Gò Vấp) thưởng thức đêm ca nhạc “ngàn năm sen nở” và tham dự đêm khánh đản thiêng liêng với chiếc bánh kem mừng đản sinh Đức Phật.

Chùm ảnh: Lễ hội Vesak 2009 tại Úc châu

(Melbourne, Úc Châu): Hòa chung không khí đại hoan hỷ đón mừng sự kiện đức Phật đản sinh của hàng trăm triệu Phật tử trên khắp thế giới, chư tôn đức giáo phẩm lãnh đạo các truyền thống Phật giáo, các quan chức chính quyền tiểu bang Victory, và hàng trăm Phật tử đến từ các tiểu bang Úc Châu đã tập trung về Tòa Thị chính (Town Hall) thành phố Melbourne tham dự lễ hội Vesak 2009 chiều ngày thứ Bảy 9/5.

Tu là bỏ cái giả nhận ra cái thật

Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo dưới cội bồ đề, thời gian đầu Ngài chần chờ không muốn truyền bá giáo pháp. Đến khi chư Thiên xuống đảnh lễ, cầu xin Ngài nên vì chúng sanh mà lập bày phương tiện giáo hóa. Lúc trước đọc sử tới đoạn này tôi hơi ngạc nhiên. Vì Đức Phật phát thệ nguyện lớn, thị hiện nơi đời để độ chúng sanh, sao bây giờ thành Phật rồi, Ngài không chịu đi truyền bá Chánh pháp, đợi năn nỉ mới chịu thuyết pháp.

Giai điệu tháng Tư

Khoảng năm 1966, lúc ấy tôi còn là cậu bé con, da  trắng, mặt thanh, dáng người mảnh khảnh, hợp với cái tên con gái của cha mẹ đặt cho. Thời gian này khắp vùng quận Ba, Đà Nẵng chưa có trường trung học công, tôi theo học lớp đệ thất (1) duy nhất của Trường Bồ Đề An Hải, được xem là chi nhánh của Trường Bồ Đề Đà Nẵng bên kia sông Hàn, có quy mô khá lớn ở miền Trung.

Món chay mùa Phật Đản

Chế biến món chay ngon phụ thuộc nhiều vào việc lựa chọn nguyên liệu để món ăn trông bắt mắt, ăn vừa no vừa đảm bảo tính thanh cảnh cho món ăn.

Lễ hội Phật đản xưa ở nước ta

Từ khi đất nước ta bước sang  thời kỳ độc lập tự chủ hoàn  toàn, song hành cùng với  sự phát triển của đất nước, Phật giáo Đại Việt đã tự khẳng định vai trò của mình không chỉ trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng mà còn tham gia tích cực trong việc phục hưng mọi giá trị văn hóa của dân tộc.
Phật tử Sri Lanka đốt đèn truyền thống tại Tòa đại sứ Sri Lanka.

Qatar: Cộng đồng Phật tử Sri Lanka tổ chức lễ Phật đản

(GNO): Ngày 8-5-2009, hàng trăm Phật tử người Sri Lanka đã quy tụ về tòa đại sứ Sri Lanka để tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2553. Đây là một trong những lễ hội tôn giáo văn hóa lớn nhất của người Sri Lanka, là cơ hội quý giá cho người con Phật ngồi lại bên nhau ôn lại những trang sử vẻ vang và những đóng góp của Phật giáo cho hòa bình thế giới.
Hàng ngàn Phật tử huyện Đạtẻh đón mừng Phật đản

Hàng ngàn Phật tử huyện Đạtẻh đón mừng Phật đản

(GNO-Lâm Đồng): Hòa trong niềm hân hoan trong hàng vạn trái tim của những người con Phật trên khắp mọi miền đất nước hướng về ngày đản sanh của Đức Từ Phụ  . Bà con Phật tử dù ở  vùng sâu sa  huyện Đạtẻh tỉnh Lâm Đồng cũng đã có nhiều hoạt động phong phú thiết thực kính dâng lên mừng  kỷ niệm lần thứ 2.553 năm ngày Đức Phật đản sanh …

Quảng Trị: Trọng thể tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2553

Sáng ngày 15.4.Kỷ Sửu (9/5/2009), tại Chùa Tỉnh Hội Phật học - thị xã Quảng Trị, Ban Trị sự tỉnh hội Phật giáo Quảng Trị tổ chức Ðại lễ Phật đản Phật lịch 2553. Buổi lễ đặt dưới sự chứng minh của HT.Thích Thiện Tấn – UVHĐTS , Quyền trưởng BTS tỉnh hội PG Quảng trị, HT.Thích Trí Hải – Phó Trưởng BTS tỉnh hội PG Quảng Trị cùng chư tôn đức thường trực BTS, Tổ đình, tự viện, tịnh xá, tịnh thất trên địa bàn tỉnh.

Đăk Lăk: Triển lãm nghệ thuật và thư pháp mùa Phật đản PL: 2553 – DL: 2009

(GNO - Đăk Lăk): Hoà trong niềm vui chung của Phật tử khắp thế giới nhân mùa Phật Đản PL.2553. Vào lúc 10h ngày 6-5-2009 (12-4-Kỷ Sửu) tại chùa Hoa Nghiêm - huyện Cư M’gar - tỉnh DakLak. ĐĐ. Thích Minh Đăng - Chánh đại diện Huyện hội, Trụ trì chùa Hoa Nghiêm đã tổ chức triển lãm đá, cây khô nghệ thuật và thư pháp do các nghệ nhân Phật tử từ TP. Buôn Ma Thuột và TP. Hồ Chí Minh về tham dự.

Thông tin hàng ngày