Chùm ảnh ghi từ Hội xuân Yên Tử 2014

GNO - Lễ hội xuân Yên Tử 2014 chính thức khai mạc sáng mùng 10 Tết Giáp Ngọ (9-2-2014), tại lễ trường Giải Oan - Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử (TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh).

>>
Biển người trên Yên Tử

yen tu 3.jpg
Toàn cảnh buổi lễ

yen tu 2.jpg
Chư tôn thiền đức HĐTS GHPGVN dự lễ

yen tu 14.jpg
TT.Thích Thanh Quyết, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ninh phát biểu khai mạc

HT.Thích Thiện Nhơn, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN; HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó chủ tịch Thường trực HĐTS cùng chư tôn thiền đức HĐTS, BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ninh quang lâm tham dự.

Các vị lãnh đạo Đảng, chính quyền Trung ương, tỉnh Quảng Ninh, cùng TP.Uông Bí sở tại cũng về dự lễ khai mạc.

Tại buổi lễ, HT.Thích Thanh Nhiễu và ông  Nguyễn Văn Đọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh thỉnh chuông và đánh trống chính thức khai hội Yên Tử 2014.

yen tu 12.jpg

HT.Thích Thanh Nhiễu đánh chuông

yen tu 13.jpg

Ông Nguyễn Văn Đọc đánh trống khai hội

yen tu 1.jpg

Khai ấn thiêng Yên Tử 2014

yen tu 11.jpg

Chư tôn đức niêm hương, bạch Phật, tưởng niệm Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông...

yen tu 10.jpg

Và tuyên sớ cầu quốc thái dân an...

Ngay sau đó, các chư tôn đức Giáo phẩm GHPGVN cùng các lãnh đạo Trung ương và  tỉnh Quảng Ninh làm lễ dâng hương tưởng niệm Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông và tổ chức lễ cầu nguyện quốc thái dân an, khai dấu thiêng Yên Tử năm 2014. 

Điểm nhấn của lễ hội Yên Tử năm nay được nhiều du khách viếng thăm, đảnh lễ là tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông tại An Kỳ Sinh - Yên Tử. Tượng nặng 138 tấn, chiều cao 15m, được đúc bằng đồng liền khối theo phương pháp thủ công. Ngay tại buổi lễ, tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã công nhận đây là Bức tượng đồng liền khối lớn nhất ở Việt Nam, đồng thời trao bằng chứng nhận kỷ lục tới GHPGVN tỉnh Quảng Ninh và Công ty TNHH Mỹ thuật Hà Nội.

yen tu 15.jpg

Nhiều du khách viếng thăm, đảnh lễ là tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông tại An Kỳ Sinh - Yên Tử

yen tu 4.jpg

Đón nhận kỷ lục Bức tượng đồng liền khối lớn nhất ở Việt Nam

yen tu 7.jpg

Chùa Đồng

yen tu 8.jpg

Và cảnh tượng chen chúc, lộn xộn

yen tu 9.jpg

yen tu 6.jpg

yen tu 5.jpg
Lễ hội xuân Yên Tử 2014 dự kiến sẽ đón khoảng 3 triệu
lượt khách tham quan, tăng mạnh so với 2,1 triệu lượt khách năm ngoái

Từ trước và trong ngày khai hội, hàng vạn du khách, Phật tử trong và ngoài nước đã đổ về Yên Tử du xuân, vãn cảnh, cầu an, chiêm bái.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày