Chùm ảnh: Rằm tháng Giêng dâng nén tâm hương

GNO - Đi lễ chùa đầu năm vào ngày rằm tháng Giêng là nét đẹp của văn hóa tín ngưỡng Phật giáo của người Việt Nam.
BTN_0002.jpg
Tại chùa Vĩnh Nghiêm sáng nay, 14-2-2014

Từ hôm qua (14 tháng Giêng) và sáng Rằm, Phật tử tới chùa dâng hương thành tâm cầu nguyện để được bình an, sức khỏe cho mình và người thân trong gia đình và bạn bè, cũng như cầu nguyện cho đất nước thái bình, thế giới an khang...

Việc đi lễ chùa đầu năm đã trở thành tập quán của niềm tin vào sự gia hộ của Tam bảo - ăn sâu vào tâm thức mọi người, từ trẻ thơ cho đến người già và trong mọi tầng lớp nhân dân.

PV Giác Ngộ ghi nhận sự thành tâm đó, và gửi đến bạn đọc những hình ảnh lễ chùa Rằm tháng Giêng ở TP.HCM dưới đây; cụ thể tại chùa Phật Cô Đơn (H.Bình Chánh), tổ đình Long Thạnh, chùa Vạn Phước (Q.Bình Tân), và chùa Tuyền Lâm (Q.6), Vĩnh Nghiêm (Q.3).

BTN_0008.jpg

BTN_0009.jpg

BTN_0027.jpg

BTN_0043.jpg

BTN_0033.jpg
Tại chùa Phật Cô Đơn, những nén nhang thành kính dâng Phật và phóng sanh cầu nguyện an lành...

BTN_0052.jpg

BTN_0066.jpg

BTN_0069.jpg

BTN_0083.jpg
Tại tổ đình Long Thạnh. Nhiều em nhỏ theo mẹ đi chùa rằm đầu năm

BTN_0099.jpg

BTN_0107.jpg
Tại chùa Vạn Phước

BTN_0115.jpg
Phật tử tụng kinh sám hối - cầu an tại chùa Tuyền Lâm (Q.6) tối 14-2

BTN_0010.jpg
Học sinh tranh thủ buổi trưa rằm tới chùa Vĩnh Nghiêm lễ Phật

BTN_0038.jpg

BTN_0040.jpg
Người trẻ, người lớn tuổi cùng cầu nguyện an lành tại Vĩnh Nghiêm

BTN_0030.jpg
Thả ước nguyện an lành

BTN_0016.jpg
Tụng kinh rằm tháng Giêng tại chùa Vĩnh Nghiêm

                                                                                                                                                                                                                                               Yên Hà thực hiện

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày