Có nên hồi hướng phước đức cho mình?

GN - HỎI: Tôi nghe một số người nói rằng: Khi tụng kinh, niệm Phật hay làm các việc thiện xong, nên hồi hướng công đức phước báo ấy cho tất cả chúng sinh, đặc biệt đừng có mình trong đó thì mình mới được phước. Nói như vậy có đúng không?

(XUÂN HƯƠNG, lvo38651@gmail.com)

hoihuong.jpg
Sau khi tụng kinh, niệm Phật hay làm các việc thiện xong,
Phật tử chúng ta thường khấn nguyện hồi hướng, chia phước

ĐÁP:

Bạn Xuân Hương thân mến!

Tôn chỉ của tu tập là lợi mình và lợi người. Sau khi tụng kinh, niệm Phật hay làm các việc thiện xong, Phật tử chúng ta thường khấn nguyện hồi hướng, chia phước. Trước, hồi hướng công đức phước báo thiện lành cho bản thân, gia đình. Kế, chia phước đến những người thân quá vãng cầu cho họ tăng phước mà nhẹ nhàng siêu thoát. Sau cùng, hồi hướng công đức phước báo ấy rộng khắp cho tất cả muôn loại chúng sinh, nguyện cầu âm siêu dương thái.

Vì vậy nếu ai nói “nên hồi hướng công đức phước báo cho tất cả chúng sinh, đặc biệt đừng có mình trong đó thì mình mới được phước” là ngược với sự hồi hướng thông thường như đã nêu. Tuy nhiên xét ở một phương diện khác, nói như thế hẳn cũng có ý riêng, đại để là nhắc nhở chúng ta khi tu tập hay làm các thiện pháp không nên quá vì mình, cần vượt thoát chấp thủ tự ngã, mở lòng rộng lớn thì công đức phước báo mới vô lượng.

Chúc các bạn tinh tấn!

TỔ TƯ VẤN
(tuvangiacngo@yahoo.com)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hình bảo tháp nhìn từ xa

Đề xuất lắp đặt chattra tại Borobudur làm dấy lên tranh luận quốc tế về tính xác thực và công tác bảo tồn

GNO - World Heritage Watch mạng lưới giám sát quốc tế theo dõi tình trạng các Di sản Thế giới của UNESCO lên tiếng cảnh báo về đề xuất lắp đặt chattra (tán lọng nhiều tầng trên đỉnh tháp) cho đại bảo tháp trung tâm của Borobudur, quần thể đền Phật giáo Đại thừa có niên đại từ thế kỷ IX tại Trung Java, Indonesia.
Đại đức Thích Minh Nghi

Đại đức Thích Minh Nghi: Cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

GNO - Theo Sư, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ thể hiện tinh thần “ẩm thủy tư nguyên” (uống nước nhớ nguồn), tri ân bậc lãnh tụ vĩ đại, mà còn góp phần lan tỏa không gian văn hóa lành mạnh, hướng con người đến các giá trị Chân - Thiện - Mỹ.

Thông tin hàng ngày