Cơ sở Từ thiện xã hội chùa Kỳ Quang II tổng kết hoạt động từ thiện năm 2025

Cơ sở Từ thiện xã hội Phật giáo chùa Kỳ Quang II trao Bằng công đức tri ân đến các ân nhân trợ duyên cho cơ sở
Cơ sở Từ thiện xã hội Phật giáo chùa Kỳ Quang II trao Bằng công đức tri ân đến các ân nhân trợ duyên cho cơ sở
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 26-1, Cơ sở Từ thiện xã hội - chùa Kỳ Quang II (TP.HCM) đã tổ chức tổng kết hoạt động năm 2025 và tri ân đến những ân nhân hỗ trợ cơ sở.
Hòa thượng Thích Thiện Chiếu phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Thiện Chiếu phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Thiện Chiếu, Giám đốc Cơ sở Từ thiện xã hội Phật giáo - chùa Kỳ Quang II phát biểu khai mạc, bày tỏ niềm xúc động tri ân đến Ban Bảo trợ, những vị ân nhân, đại diện chính quyền đã trợ duyên để cơ sở nuôi dạy trẻ em, người khuyết tật hoạt động từ năm 1994 cho đến hôm nay. Hòa thượng cũng cho biết, trong năm 2025 có nhiều khó khăn, nhưng với sự giúp đỡ, sự đồng tâm hiệp lực từ các ân nhân, cơ sở được duy trì ổn định.

Chư tôn đức, khách mời tham dự

Chư tôn đức, khách mời tham dự

Báo cáo hoạt động tại cơ sở năm 2025, Đại đức Thích Quang Nghĩa, Thư ký Ban Điều hành Cơ sở Từ thiện xã hội Phật giáo chùa Kỳ Quang II cho biết, hiện nay, cơ sở đang chăm sóc 240 em tại hai địa điểm (P.Gò Vấp và P.An Phú Đông), đồng thời duy trì 2 lớp vật lý trị liệu cho trẻ đa tật.

Các em trong độ tuổi đi học, đều được cơ sở đăng kí nhập học và bố trí xe đưa rước đến trường. Riêng các em cấp III, học đại học và cao đẳng, học nghề, các em tự di chuyển bằng phương tiện cá nhân.

Đặc biệt, nhiều năm qua, cơ sở đã phối hợp cùng Trường Tiểu học Trần Quang Khải duy trì các lớp phổ cập, dạy văn hóa cho 107 học sinh là trẻ mồ côi, khuyết tật, chậm phát triển và các em có hoàn cảnh khó khăn (từ lớp 1 đến lớp 5) theo quy định của ngành giáo dục.

Các thành viên Phân ban Huấn nghệ và Phát triển cộng đồng nhận Bằng tuyên dương công đức của Ban Từ thiện xã hội T.Ư
Các thành viên Phân ban Huấn nghệ và Phát triển cộng đồng nhận Bằng tuyên dương công đức của Ban Từ thiện xã hội T.Ư

Hơn 20 năm qua, cơ sở liên tục tổ chức các lớp dạy nghề cho người khiếm thị. Gần đây, nhờ sự trợ duyên của Ban Giám hiệu Trường Nhân Đạo và các nhà hảo tâm, các lớp nghề: điện lạnh, điện dân dụng, sửa xe máy cũng được mở rộng giảng dạy.

Hội Bảo trợ trẻ em TP.HCM tặng Giấy khen và biểu dương đến hội viên Chi hội chùa Kỳ Quang II

Hội Bảo trợ trẻ em TP.HCM tặng Giấy khen và biểu dương đến hội viên Chi hội chùa Kỳ Quang II

Song song đó, các em tại cơ sở còn được trang bị kỹ năng sống thông qua các buổi tập huấn về phòng cháy chữa cháy, kiến thức pháp luật, phòng chống xâm hại và an toàn giao thông.

Cơ sở được sự phát tâm của quý Phật tử, các nhà hảo tâm từ thiện. Tổng số tiền hoạt động trong năm 2025 trên 4 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

GNO - Nỗi niềm trăn trở, lời tự vấn “Tôi có xứng đáng là một người xuất gia hay không?” đã theo Đại sư Tinh Vân suốt gần tám mươi năm, từ thuở khoác áo nâu đến khi tuổi già, bệnh yếu. Hãy cùng chiêm nghiệm điều này qua bài viết của ngài do Tâm Tuệ lược dịch đăng trên mục Phật học - Báo Giác Ngộ số 1371.
Trao quà đến các em thiếu nhi trong Đêm hội "Vui Trung thu"

Hà Nội: Đêm hội "Vui Trung thu" tại chùa Quán Sứ

GNO - Tối 22-9, tại giảng đường chùa Quán Sứ, Câu lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử Quán Sứ đã tổ chức Đêm hội "Vui Trung thu", dành cho các em thiếu nhi và đặc biệt sẻ chia yêu thương với những mảnh đời kém may mắn.
Mục đích chính của việc hành sự Bố-tát định kỳ nửa tháng là duy trì sinh mệnh tồn tại của Tăng đoàn theo tinh thần hòa hợp và thanh tịnh - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Ý nghĩa của lễ Bố-tát, thuyết giới

GNO - Bố-tát là mạng mạch của Tăng đoàn, nên không có chúng Tỷ-kheo nào được gọi là Tăng mà không thực hành Bố-tát, ngoại trừ những kẻ lạm dụng Tăng để phá hoại Chánh pháp. Chỉ có ngoại đạo, kẻ tà kiến mới làm như vậy. Vì tính chất của Bố-tát là như vậy nên không thể không có Bố-tát trong sự sinh hoạt của Tăng.

Thông tin hàng ngày