Công an TP.HCM chúc mừng Phật đản tại VNQT

GNO - Sáng nay, 28-4, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP.HCM làm trưởng đoàn đã đến trụ sở Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM - Việt Nam Quốc Tự thăm, chúc mừng Phật đản PL.2564 - DL.2020 đến chư tôn đức Ban Trị sự (BTS) GHPGVN TP.HCM.

ANHCA (4).JPG

Chư tôn đức BTS tiếp thân mật đoàn Công an TP đến thăm và chúc mừng Phật đản PL.2564

Tại Việt Nam Quốc Tự, HT.Thích Minh Thông, Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TP; HT.Thích Lệ Trang, Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Nghi lễ Phật giáo TP; HT.Thích Huệ Văn, Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Kinh tế - Tài Chánh Phật giáo TP cùng chư tôn đức Ban Thư ký BTS đón tiếp thân mật đoàn Công an TP.

Nhân mùa Phật đản PL.2564, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang đã thăm hỏi và kính chúc sức khỏe, chúc mừng mùa Phật đản an lành đến Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP; chư tôn đức Ban Thường trực BTS GHPGVN TP, cùng Tăng Ni, Phật tử hưởng mùa Phật đản an vui, hạnh phúc.

Ông Nguyễn Sỹ Quang cũng cảm ơn Trưởng lão Hòa thượng Trưởng BTS, chư tôn đức Ban Thường trực BTS GHPGVN TP đã lãnh đạo, hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử tu học nề nếp, góp phần cho sự ổn định về an ninh xã hội trên địa bàn TP.

Đại diện đoàn, ông Phó Giám đốc Công an TP đã tặng quà chúc mừng Đại lễ Phật đản PL.2564 đến chư tôn đức BTS Phật giáo TP.

ANHCA (2).JPG

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang tặng quà chúc mừng Phật đản đến chư tôn đức BTS Phật giáo TP

Thay mặt Trưởng lão Hòa thượng Trưởng BTS, chư tôn đức Ban Thường trực BTS, HT.Thích Lệ Trang đã cảm ơn sự quan tâm của Ban Giám đốc Công an TP, ông Nguyễn Sỹ Quang, thành viên trong đoàn đã đến thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản PL.2564 đến BTS GHPGVN TP, Tăng Ni, Phật tử TP.

Dịp này, Hòa thượng cũng chúc ông trưởng đoàn cùng thành viên đoàn Công an TP nhiều sức khỏe, an vui và hạnh phúc.

Tại buổi tiếp thân mật, TT.Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS đã thông tin thêm về các dự kiến công tác tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2564 sắp tới của Phật giáo TP trên tinh thần bảo đảm giãn cách xã hội, an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo sự hướng dẫn của lãnh đạo TP và Bộ Y tế.

H.Diệu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày