Công bố quyết định bổ nhiệm Thượng tọa Thích Tâm Hải làm Tổng Biên tập báo Giác Ngộ

Hòa thượng Thích Lệ Trang trao quyết định bổ nhiệm Tổng Biên tập báo Giác Ngộ đến Thượng tọa Thích Tâm Hải - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
Hòa thượng Thích Lệ Trang trao quyết định bổ nhiệm Tổng Biên tập báo Giác Ngộ đến Thượng tọa Thích Tâm Hải - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhân ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam 7-11, Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM đã tổ chức hội nghị mở rộng tại Việt Nam Quốc Tự, công bố quyết định bổ nhiệm Thượng tọa Thích Tâm Hải làm Tổng Biên tập báo Giác Ngộ.

Theo đó, căn cứ văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông, hướng dẫn quy trình bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan báo chí, các văn bản thỏa thuận của Trung ương và TP.HCM, đề cử của Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN, Ban Biên tập báo Giác Ngộ, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM có quyết định chính thức bổ nhiệm Thượng tọa Thích Tâm Hải làm Tổng Biên tập báo Giác Ngộ từ tháng 11-2022.

Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP tặng hoa chúc mừng đến Thượng tọa Thích Tâm Hải

Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP tặng hoa chúc mừng đến Thượng tọa Thích Tâm Hải

Phát biểu sau khi nhận quyết định tại lễ công bố, Thượng tọa Thích Tâm Hải điểm lại một cách ngắn gọn quá trình phát triển của Báo Giác Ngộ dưới sự lãnh đạo của chư tôn túc tiền bối từ ngày thành lập vào tháng 12-1975 cho đến nay; tri ân quá trình đào tạo, giáo dưỡng của Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN và sự tin tưởng của chư tôn đức lãnh đạo GHPGVN TP.HCM.

Thượng tọa phát nguyện sẽ cùng với tập thể Ban Biên tập, tòa soạn báo Giác Ngộ nỗ lực thực hiện các công tác theo Hiến chương của Giáo hội, Luật Báo chí và các văn bản pháp luật hiện hành liên quan đối với một cơ quan báo chí.

Thay mặt GHPGVN TP.HCM - cơ quan chủ quản báo Giác Ngộ, Hòa thượng Thích Lệ Trang đã phát biểu ôn lại chặng đường từ khi thành lập báo trong bối cảnh đất nước sau ngày thống nhất, là tiếng nói của Phật giáo yêu nước do Ủy ban Liên lạc Phật giáo TP.HCM chủ quản, được Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Thông tin cấp giấy phép hoạt động báo chí vào tháng 12-1975, ra số đầu tiên vào ngày 1-1-1976.

Thượng tọa Thích Tâm Hải phát biểu sau khi nhận quyết định

Thượng tọa Thích Tâm Hải phát biểu sau khi nhận quyết định

Từ năm 1989, báo được lãnh đạo TP.HCM và Bộ Văn hóa và Thông tin chuyển giao GHPGVN TP.HCM chủ quản, gắn bó mật thiết với quá trình vận động thành lập GHPGVN, là cơ quan ngôn luận của Giáo hội, tiếng nói chính thức của Tăng Ni, Phật tử GHPGVN ở trong nước và ở nước ngoài.

Báo đã qua hai giai đoạn lãnh đạo: Đại lão Hòa thượng Thích Minh Nguyệt chủ nhiệm, cư sĩ Võ Đình Cường làm Tổng Biên tập (1975-1989); Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Hào chủ nhiệm, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng làm Tổng Biên tập (1989 - 11-2022).

Hội nghị mở rộng của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tại Việt Nam Quốc Tự ngày 7-11-2022

Hội nghị mở rộng của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tại Việt Nam Quốc Tự ngày 7-11-2022

"Báo Giác Ngộ hiện nay là một trong 7 cơ quan báo in tại TP.HCM và là một trong hai cơ quan báo in tôn giáo được giữ lại sau Phê duyệt quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ và UBND TP.HCM, đó là niềm tự hào của Phật giáo và điều khẳng định vai trò của báo Giác Ngộ trong giới báo chí ở nước ta", Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM nhận định.

Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tán thán Thượng tọa Thích Tâm Hải đã gánh vác trọng trách mà Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN tin tưởng giao phó. Hòa thượng đồng thời bày tỏ sự tin tưởng với vai trò Tổng Biên tập, Thượng tọa Thích Tâm Hải sẽ phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo báo Giác Ngộ, trên tinh thần kế thừa sự nghiệp của các vị lãnh đạo tiền nhiệm trong bối cảnh hiện đại.

Thượng tọa Thích Tâm Hải sinh năm 1974, tốt nghiệp cử nhân khoa học Ngữ văn, hiện là Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo TP.HCM. Chức vụ trước lúc bổ nhiệm là Phó Tổng biên tập kiêm Thư ký tòa soạn báo Giác Ngộ.

Tham gia cộng tác với báo Giác Ngộ từ năm 1996, chính thức vào ngành báo chí từ năm 1998, Thượng tọa Thích Tâm Hải trải qua các vai trò phóng viên, biên tập viên tuần báo, biên tập viên phụ trách nguyệt san Giác Ngộ, Phó Thư ký tòa soạn báo Giác Ngộ; Biên tập viên, Phó Thư ký Ban Tổ chức chương trình Phật học hàm thụ do Báo Giác Ngộ phối hợp với Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN tổ chức; Trợ lý Tổng Biên tập báo Giác Ngộ.

Thượng tọa Thích Tâm Hải được điều động làm Thư ký tòa soạn tạp chí Văn hóa Phật giáo từ số đầu tiên (1-2005) đến tháng 8-2009; Được bổ nhiệm Thư ký tòa soạn báo Giác Ngộ (2010); Phó Tổng biên tập kiêm Thư ký tòa soạn báo Giác Ngộ (9-2018); được tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam (2021) và nhiều phần thưởng, bằng khen khác.

Thượng tọa tham gia Ban Văn hoá Trung ương GHPGVN nhiều nhiệm kỳ, làm Chánh Thư ký Ban Văn hoá Trung ương khoá VI, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Văn hoá Trung ương khoá VII...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày