Ban Tăng sự TP.HCM nhận quyết định chuẩn y nhân sự và ra mắt thành viên nhiệm kỳ 2022-2027

Hòa thượng Thích Thiện Minh, Trưởng ban Trị sự TP.Thủ Đức, Phó Trưởng ban Tăng sự nhận quyết định
Hòa thượng Thích Thiện Minh, Trưởng ban Trị sự TP.Thủ Đức, Phó Trưởng ban Tăng sự nhận quyết định
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 9-8, tại Việt Nam Quốc Tự (quận 10), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã trao quyết định chuẩn y thành phần nhân sự đến thành viên Ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ X (2022-2027).
Thượng tọa Thích Đạt Đức, Ủy viên Thường trực, Phó Trưởng Thường trực Ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM đọc Quyết định số 226/QĐ-BTS chuẩn y thành phần nhân sự

Thượng tọa Thích Đạt Đức, Ủy viên Thường trực, Phó Trưởng Thường trực Ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM đọc Quyết định số 226/QĐ-BTS chuẩn y thành phần nhân sự

Thượng tọa Thích Đạt Đức, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự TP.HCM đã đọc Quyết định số 226/QĐ-BTS của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, ngày 18-7-2022 do Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM ấn ký về việc chuẩn y thành phần nhân sự Ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ X (2022-2027) gồm 31 thành viên và 2 vị cố vấn.

Ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ X (2022-2027), với 16 vị Thường trực và 15 vị ủy viên, do Hòa thượng Thích Lệ Trang làm Trưởng ban; Thượng tọa Thích Đạt Đức làm Phó Trưởng Thường trực; Hòa thượng Thích Thiện Minh, Phó Trưởng ban (đặc trách Phật giáo Bắc tông); Hòa thượng Thích Giác Pháp, Phó Trưởng ban (đặc trách Phật giáo Khất sĩ); Hòa thượng Danh Lung, Phó Trưởng ban (đặc trách Phật giáo Khmer); Thượng tọa Thích Minh Cần, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký; Thượng tọa Thích Truyền Cường, Phó Trưởng ban (đặc trách Phật giáo người Hoa); Thượng tọa Thích Thiện Hạnh (đặc trách Phật giáo Nam tông Kinh).

Hòa thượng Thích Lệ Trang phát biểu tại buổi gặp mặt lần đầu tiên với thành viên Ban Tăng sự

Hòa thượng Thích Lệ Trang phát biểu tại buổi gặp mặt lần đầu tiên với thành viên Ban Tăng sự

Hòa thượng Thích Lệ Trang đã trao quyết định đến từng thành viên Ban Tăng sự và phát biểu tại buổi gặp mặt lần đầu tiên với thành viên nhấn mạnh vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Ban Tăng sự.

Hòa thượng cũng cho biết Ban Tăng sự nhiệm kỳ 2022-2027 với sự tham gia của chư tôn đức thuộc Ban Trị sự TP.Thủ Đức, 21 quận huyện. Hòa thượng tin tưởng với thành phần nhân sự này, Ban Tăng sự sẽ cùng nhau đóng góp, xây dựng trên nền tảng kỷ cương để xây dựng Phật giáo TP.HCM ngày càng khởi sắc. Hòa thượng cũng bày tỏ mong sự hợp tác tích cực của chư tôn đức toàn Ban Tăng sự trong hoạt động Phật sự xuyên suốt nhiệm kỳ.

Chư tôn đức Ban Tăng sự

Chư tôn đức Ban Tăng sự

Dịp này, thành viên Ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM đã đóng góp ý kiến, thảo luận một số hoạt động Phật sự của Ban Tăng sự đầu nhiệm kỳ.

Chư tôn đức Ban Tăng sự nhận quyết định nhiệm kỳ 2022-2027:

Chư tôn đức Ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM gặp mặt, nhận quyết định nhân sự

Chư tôn đức Ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM gặp mặt, nhận quyết định nhân sự

Chư tôn đức tham dự buổi gặp mặt thành viên lần đầu của Ban Tăng sự

Chư tôn đức tham dự buổi gặp mặt thành viên lần đầu của Ban Tăng sự

Hòa thượng Danh Lung, Phó Trưởng ban, Phó Trưởng ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM nhận quyết định

Hòa thượng Danh Lung, Phó Trưởng ban, Phó Trưởng ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM nhận quyết định

Thượng tọa Thích Minh Cần, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM

Thượng tọa Thích Minh Cần, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM

Thượng tọa Thích Truyền Cường, Trưởng ban Trị sự quận 5, Phó Trưởng ban Tăng sự nhận quyết định

Thượng tọa Thích Truyền Cường, Trưởng ban Trị sự quận 5, Phó Trưởng ban Tăng sự nhận quyết định

Thượng tọa Thích Minh Bảo, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Trị sự huyện Cần Giờ nhận quyết định

Thượng tọa Thích Minh Bảo, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Trị sự huyện Cần Giờ nhận quyết định

Thượng tọa Thích Minh Quang, Trưởng ban Trị sự quận 1 nhận quyết định

Thượng tọa Thích Minh Quang, Trưởng ban Trị sự quận 1 nhận quyết định

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày