Phân ban Ni giới TP.HCM công bố quyết định, ra mắt thành phần nhân sự nhiệm kỳ X (2022-2027)

Hòa thượng Thích Lệ Trang trao quyết định đến Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, tân Trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027
Hòa thượng Thích Lệ Trang trao quyết định đến Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, tân Trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 31-8, tại trụ sở Ban Trị sự - Việt Nam Quốc Tự, Phân ban Ni giới TP.HCM tổ chức hội nghị công bố quyết định và ra mắt thành phần nhân sự nhiệm kỳ X (2022-2027), tổng kết hoạt động Phật sự khóa IX (2017-2022).
Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Chứng minh, tham dự có Trưởng lão Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh, Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín, đồng Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Thiện Tánh (Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự), Hòa thượng Thích Huệ Văn, cố vấn Ban Trị sự; Hòa thượng Thích Lệ Trang, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Tăng sự; Hòa thượng Thích Thiện Đức, Phó ban kiêm Trưởng ban Kiểm soát TP.HCM; Hòa thượng Thích Nhật Hỷ, Phó ban kiêm Trưởng ban Hoằng pháp; Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM; Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó ban kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế; Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự; Thượng tọa Thích Trí Chơn, Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng ban Văn hóa; Hòa thượng Thích Hiển Đức, Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng ban Pháp chế; Thượng tọa Thích Tâm Hải, Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng ban Thông tin - Truyền thông; Thượng tọa Thích Trí Đức, Phó Thư ký Ban Trị sự; Thượng tọa Thích Hải Đạt, Ủy viên Thường trực, Phó Chánh Văn phòng Ban Trị sự; chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự; Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện, Trưởng ban Phân ban Ni giới Trung ương; Ni trưởng Thích nữ Như Xuân, Chứng minh Phân ban Ni giới TP.HCM; Ni trưởng Thích nữ Như Như, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương; chư Ni Phân ban Ni giới Trung ương, Phân ban Ni giới TP.HCM, Phân ban Ni giới Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương.

Đại diện các cơ quan TP.HCM có bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM; ông Nguyễn Văn Lượng, Phó Trưởng ban Tôn giáo TP.HCM; ông Trần Ngọc Hậu, Phó Trưởng phòng An ninh nội địa – Công an TP.HCM, đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM, Quận ủy, Ủy ban MTTQVN quận 10, phường 12 sở tại.

Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn phát biểu khai mạc

Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn đã khái quát quá trình trưởng thành của Ni giới trong các giai đoạn lịch sử, sự phát triển của Phân ban Ni giới (thuộc Ban Tăng sự Phật giáo TP.HCM), sự đổi mới với nhiều gương mặt Ni trẻ trong nhiệm kỳ này đại diện cho diện mạo mới của Ni giới Phật giáo TP.HCM cần phải có sự nỗ lực, cố gắng lớn để tạo hào khí sinh động, vững chãi, làm điểm tựa cho nhiều khu vực lân cận.

“Chúng tôi tin tưởng buổi lễ ra mắt hôm nay sẽ đủ cơ duyên kết hợp cả tâm lực cùng tài lực, hòa hợp cả ý chí lẫn hành vi của toàn thể đại chúng để cùng nhau xây dựng ngôi nhà trường lưu của Ni giới Thành phố”, Ni trưởng Trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM nhấn mạnh.

Đại biểu xem báo cáo hoạt động Phật sự khóa IX qua video clip

Đại biểu xem báo cáo hoạt động Phật sự khóa IX qua video clip

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã báo cáo hoạt động Phật sự 5 năm của khóa IX (2017-2022) qua video clip, đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027.

Theo đó, với chủ trương trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, nhiệm kỳ X (2022-2027), Phân ban Ni giới được cơ cấu những vị còn rất trẻ, trẻ nhất chỉ 27, 29 tuổi với kỳ vọng sẽ mang luồng gió mới, năng lượng mới, chủ động, tích cực trong hoạt động Phật sự.

Ni sư Thích nữ Như Nguyệt, Chánh Thư ký Phân ban Ni giới trình chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027

Ni sư Thích nữ Như Nguyệt, Chánh Thư ký Phân ban Ni giới trình chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027

Phân ban Ni giới TP.HCM sẽ tiến hành làm danh bạ tự viện Ni trên địa bàn TP.Thủ Đức và 21 quận huyện; tổ chức các hội thảo, tọa đàm về nữ giới Phật giáo, cùng các lớp tập huấn nâng cao các kỹ năng như hướng dẫn chương trình, dẫn lễ, tổ chức sự kiện… để đáp ứng cho các hoạt động Phật sự phù hợp với xu hướng thời đại; xây dựng mô hình chư Ni hướng dẫn thiền tập trong cộng đồng, mở trường mầm non, phòng khám y tế cộng đồng; tăng cường chăm lo cho người yếu thế, mở rộng giao lưu nữ giới Phật giáo quốc tế, tham vấn tâm lý cho Phật tử và xã hội; thực hiện các chương trình từ thiện, nhân đạo; cùng tổ chức các khóa tập huấn cho chư Ni nhằm trao đổi kinh nghiệm tu học.

Chư Ni cũng trình đề xuất đến lãnh đạo Giáo hội xin một dấu mộc để thuận tiện trong công tác hành chánh văn phòng.

Thay mặt Ban Trị sự, Thượng tọa Thích Trung Nguyện đọc quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Phân ban Ni giới TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027

Thay mặt Ban Trị sự, Thượng tọa Thích Trung Nguyện đọc quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Phân ban Ni giới TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027

Thay mặt Ban Trị sự, Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự đọc quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Phân ban Ni giới TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027. Theo đó, Quyết định số 269/QĐ-BTS ngày 19-8-2022 của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM do Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự, Trưởng ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM ấn ký với 88 vị gồm: Ban Chứng minh: 14 vị; Ban Cố vấn: 13 vị; Ban Thường trực 28 vị, do Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn làm Trưởng Phân ban, Ni trưởng Thích nữ Như Thảo làm Phó Trưởng Thường trực Phân ban, cùng 11 Phó Phân ban, Ni sư Thích nữ Như Nguyệt làm Chánh Thư ký, Sư cô Thích nữ Như Hòa làm Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng, Ni sư Thích nữ Liễu Ngọc làm Phó Thư ký, Ni sư Thích nữ Huệ Liên, Sư cô Thích nữ Như Hòa làm Phó Văn phòng, các ủy viên thường trực và 33 ủy viên.

Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, tân Trưởng ban Phân ban Ni giới TP.HCM phát biểu nhận nhiệm vụ

Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, tân Trưởng ban Phân ban Ni giới TP.HCM phát biểu nhận nhiệm vụ

Phân ban Ni giới nhận quyết định và ra mắt tại hội nghị, Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, tân Trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM phát biểu nhận nhiệm vụ cho biết sẽ cùng chư Ni tu bồi giới đức, cùng với chư Tăng GHPGVN TP.HCM thừa hành các Phật sự được Giáo hội tin tưởng giao phó để đóng góp xây dựng Phật giáo TP.HCM.

bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM phát biểu

bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM phát biểu

Đại diện chính quyền TP.HCM, bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM phát biểu cho biết tin tưởng chư Ni sẽ tiếp tục phát huy, noi gương chư vị tiền bối Ni hữu công tu bồi, trau dồi giới hạnh, năng lực hơn nữa. Ngày nay, nhiều vị Ni đạt học hàm, học vị cao, xứng đáng làm tấm gương cho hàng Phật tử. Bà cũng nhận định Ni giới TP.HCM đã tổ chức và có nhiều hoạt động Phật sự đạt hiệu quả cao trên các lĩnh vực.

Dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM cũng tri ân những đóng góp, các chương trình đồng hành với Mặt trận TP.HCM của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, TP.Thủ Đức, 21 quận huyện trong đó có chư Ni.

“Ni giới TP.HCM được kiện toàn nhân sự của nhiệm kỳ 2022-2027, tôi tin tưởng Ni giới với giới hạnh, năng lực sẵn có sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra và các nhiệm vụ Giáo hội giao phó”, bà Phan Kiều Thanh Hương nhấn mạnh.

Trao quà quà ủng hộ Quỹ Vì người nghèo Ủy ban MTTQVN TP.HCM

Trao quà quà ủng hộ Quỹ Vì người nghèo Ủy ban MTTQVN TP.HCM

Dịp này, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã thông qua Ủy ban MTTQVN TP.HCM trao tặng quà đến các chiến sĩ trên các đảo Trường Sa - vùng 5 với 100 triệu đồng; Phân ban Ni giới TP.HCM cúng dường quỹ hoạt động Phật sự của Giáo hội TP.HCM 100 triệu đồng; tặng Quỹ Vì người nghèo - Ủy ban MTTQVN TP.HCM 100 triệu đồng.

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Tăng sự phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Tăng sự phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị của Phân ban Ni giới, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Tăng sự nhấn mạnh tinh thần hòa hợp của tứ chúng để cùng nhau thực hiện những lý tưởng cao đẹp, hướng đến những điều tốt đẹp cho xã hội, để xứng đáng làm điểm tựa tâm linh của hàng Phật tử.

Hòa thượng cũng tin tưởng, với các chương trình hoạt động Phật sự Phân ban Ni giới TP.HCM đã đề ra sẽ được thực hiện tốt trong thời gian tới. Chư Ni TP.HCM sẽ cùng đồng hành, đồng sự với chư Tăng trên con đường “phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật”, để giữ gìn chánh pháp, xây dựng, phát triển Phật giáo TP.HCM.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín ban đạo từ

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín ban đạo từ

Thay mặt Ban Chứng minh, Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín ban đạo từ ghi nhận, tán thán những đóng góp của Phân ban Ni giới TP.HCM trong khóa IX, tin tưởng Phân ban Ni giới trong nhiệm kỳ mới sẽ có những hoạt động Phật sự hiệu quả và thiết thực góp phần xây dựng, phát triển Giáo hội TP.HCM.

Hội nghị công bố quyết định, ra mắt nhân sự Phân ban Ni giới TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027 khép lại sau phát biểu của Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Phó Trưởng Thường trực Phân ban Ni giới TP.HCM thay mặt Ban Tổ chức cảm tạ chư tôn đức quang lâm chứng minh, các vị khách quý tham dự góp phần thành công của hội nghị.

Hình ảnh hội nghị công bố quyết định, ra mắt Phân ban Ni giới TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

Thượng tọa Thích Đức Thiện tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

GNO - Nhận lời mời của Hiệp hội giao lưu Văn hóa và Tôn giáo Trung Hoa, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, đoàn đại biểu GHPGVN do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao (BFA) 2024 diễn ra từ 26 đến 29-3-2024 tại Hải Nam, Trung Quốc.

Thông tin hàng ngày