Công bố quyết định thành lập chùa Hương Quang

GNO - Sáng qua, 14-1, Thường trực BTS GHPGVN huyện Gò Công Đông cùng Phật tử xã Tân Đông đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập chùa Hương Quang tại ấp Chùa Đất Đỏ, xã Tân Đông (Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang).

TT.Thích Bửu Hòa, UV BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trưởng BTS Phật giáo huyện Gò Công Đông cùng chư tôn thiền đức Tăng Ni, hơn 300 Phật tử tham dự.

Bà Bùi Thị Mai, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Tiền Giang; bà Lưu Thị Hồng Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện Gò Công Đông cùng các vị đại diện lãnh đạo các ban ngành huyện Gò Công Đông, xã Tân Đông và ấp Chùa Đất Đỏ cùng tham dự.

v2_14_jpg.jpg


Quang cảnh buổi lễ

Theo phát biểu khai mạc của TT.Thích Bửu Hòa, thể theo tâm nguyện của đồng bào Phật tử tại địa phương - mong mỏi có được ngôi chùa để nương tựa tu học và sinh hoạt tín ngưỡng tâm linh, đạo đức, BTS GHPGVN huyện Gò Công Đông đã đề nghị ban ngành các cấp và BTS Phật giáo tỉnh chấp thuận thành lập cơ sở chùa Hương Quang.

Ông Dương Hoàng Bảo Ngọc, Trưởng phòng Nghiệp vụ - Ban Tôn giáo tỉnh thừa ủy quyền của UBND tỉnh đọc quyết định cho phép BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang thành lập cơ sở tôn giáo trực thuộc.

ĐĐ.Thích Minh Đạo thay mặt Thường trực BTS Phật giáo tỉnh Tiền Giang công bố quyết định của BTS GHPGVN tỉnh chấp thuận cho gia nhập danh bộ tự viện chùa Hương Quang.

Sau khi nhận quyết định, Sư cô Thích nữ Tuệ Chiếu đã đối trước chư tôn đức phát biểu nhận nhiệm vụ.

v11_8.jpg


SC.Thích nữ Tuệ Chiếu đón nhận quyết định

Đại diện ban ngành các cấp, các tự viện cũng đã có những lẵng hoa, quà chúc mừng trong buổi lễ.

Ông Phó Chủ tịch UBND xã Tân Đông phát biểu, cho biết, chùa Hương Quang là ngôi chùa Ni đầu tiên hình thành nơi địa bàn xã Tân Đông và bày tỏ tin tưởng chư Ni, Phật tử địa phương sẽ thực hành tốt lời Phật dạy, tuân thủ theo Hiến chương Giáo hội và pháp luật quy định.

TT.Thích Bửu Hòa ban đạo từ, nhắc nhở chư Ni và Phật tử chùa Hương Quang cố gắng tinh tấn tu tập và hoạt động có hiệu quả, đúng với đường hướng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

v23.jpg


Chùa Hương Quang chính thức thành lập - trực thuộc GHPGVN


Phần cuối chương trình là nghi thức thượng bảng hiệu chùa.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Công trình trùng tu chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) đang được tiến hành

Chư vị giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội thăm chùa Hương Ấp - di tích nơi Lý Nam Đế từng xuất gia tu học

GNO - Chiều 8-7, nhân dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp đã đến chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) thuộc Khu di tích Lý Nam Đế (phường Phổ Yên) thăm công trình trùng tu đang được tiến hành.
Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày