Công nhận chùa Vĩnh Phước là cơ sở của GHPGVN

GNO - Sáng qua, 5-7, tại ấp 21, xã Thạnh Tân, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng đã diễn ra lễ công nhận chùa Vĩnh Phước là cơ sở thờ tự của GHPGVN.


Chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni cùng đông đảo Phật tử gần xa đã hoan hỷ về dự, chứng minh buổi lễ.

co vu tinh than fat tu dong gop.jpg
Chư tôn đức, Phật tử... tham dự buổi lễ


Ông Huỳnh Thành Phố, Phó ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng và đại diện các ban ngành của huyện Thạnh Trị, xã Thạnh Tân cũng quang lâm tham dự.

Chùa Vĩnh Phước tọa lạc trên diện tích 4.000 m2 do ông Đồng Văn Nhiên lập vào năm 1902 bằng cột tràm, mái lá và thờ tượng cốt Phật. Chùa từng là nơi nuôi giấu cán bộ cách mạng như Văn phòng Tỉnh ủy Sóc Trăng, Trạm bảo liên tỉnh Sóc Trăng, công an huyện Thạnh Trị, Phú Lộc và đoàn cải lương Chuông Vàng...

trao giay chung nhan.jpg
Trao chứng nhận chùa Vĩnh Phước là cơ sở của GHPGVN tới thầy Định Hương


Sau mấy đời con cháu của ông Đồng Văn Nhiên gìn giữ, mãi đến năm 2012, ông Đồng Hoàng Nam tình nguyện hiến cúng và xin gia nhập làm cơ sở của GHPGVN. Ngày 18-4-2013, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ban hành công văn số 516 công nhận ngôi chùa này là cơ sở của GHPGVN và BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng giới thiệu ĐĐ.Thích Định Hương trực tiếp quản lý và hướng dẫn Phật tử tu tập, hướng thiện theo giáo pháp của Đức Phật.

Dịp này, các ngôi chùa trong tỉnh và Phật tử còn ủng hộ hàng chục triệu đồng, tạo điều kiện để bước đầu chùa đi vào ổn định trong các Phật sự.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vấn đề quản lý Tăng Ni đã hoàn tục và hệ lụy lâu dài

Vấn đề quản lý Tăng Ni đã hoàn tục và hệ lụy lâu dài

GNO - Có ý kiến cho rằng do đặc thù của việc xả giới đối với người xuất gia rất đơn giản, về nguyên tắc đương sự chỉ cần nói “tôi nay xin xả giới”, với bất cứ với một người chứng kiến nào để họ nghe và hiểu là sự việc xả giới hoàn tục đã thành, do đó việc quản lý Tăng Ni trở nên lỏng lẻo.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1341 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Năm Ngọ nói về tục thờ Bạch mã thái giám

GNO - Ở các ngôi đình thần Nam bộ nói chung đều có tích hợp miếu thờ Bạch Mã Thái giám. Ngôi miếu này thường là xây khá nhỏ được đặt một phía góc trước của sân đình, bên trong có khắc vẽ bốn chữ Hán - 白 馬 太 監 - hoặc đắp nổi hình con ngựa trắng. Vậy vị thần này là ai? Trong bài viết ngắn này, chúng tôi có vài lời sau.

Thông tin hàng ngày