Covid-19: Thêm một ngày Việt Nam không có ca nhiễm mới

GNO - Như vậy, đến sáng nay, 21-4, là ngày thứ 5 Bộ Y tế ghi nhận không có thêm ca nhiễm nCoV mới, 53 người đang điều trị.

Hôm qua, 12 người xuất viện gồm 8 tại Ninh Bình, hai TP HCM, hai Hà Tĩnh, đưa số người khỏi bệnh cả nước lên 215. Tổng số ca nhiễm 268.

Các bệnh nhân đang được điều trị tại 9 cơ sở y tế, đa số sức khỏe ổn định. 14 ca xét nghiệm âm tính lần một, 7 ca âm tính lần hai.

Hơn 75.700 người đang được cách ly, trong đó tại bệnh viện 268 người, tại cơ sở tập trung hơn 15.300 người, số còn lại cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú.

congnhan.jpg


Công nhân trong khu chế xuất Linh Trung 1 (Q.Thủ Đức, TP.HCM) chiều 20-4 tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19 - Ảnh: VnExpress

Hôm qua, 20-4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu như trên tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống Covid-19 - khẳng định, Việt Nam sẽ nới lỏng từng bước biện pháp giãn cách xã hội, nhưng phải có kiểm soát đúng mức để tránh tình trạng chủ quan.

Lưu ý khả năng lây nhiễm vẫn còn cao, Thủ tướng yêu cầu các cấp chính quyền và người dân phải kiên định nguyên tắc chống dịch là "phát hiện, ngăn chặn, cách ly, khoanh vùng dập dịch, điều trị hiệu quả".

Về tình hình dịch bệnh trên thế giới, đến sáng nay, 210 quốc gia, vùng lãnh thổ có người nhiễm nCoV, với 2.479.638 bệnh nhân, 170.362 người tử vong và con số phục hồi là 645.810.

Pháp ghi nhận thêm 547 ca tử vong do Covid-19, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên 20.265. Như vậy, Pháp đã trở thành quốc gia thứ 4 trên thế giới ghi nhận hơn 20.000 ca tử vong do virus corona, bên cạnh Mỹ, Ý và Tây Ban Nha.

Còn tại TP.HCM, trong cuộc họp với Chính phủ và 63 tỉnh thành về phòng chống dịch bệnh, chiều 20-4, Chủ tịch UBND TP - Nguyễn Thành Phong đã kiến nghị Chính phủ cho kết thúc thực hiện Chỉ thị 16 về cách ly xã hội từ ngày 23-4 và áp dụng các biện pháp chống Covid-19 theo Chỉ thị 15.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

GNO - Hình tượng Tứ thiên vương (四天王, Cāturmahārājakāyika, Shitenō), hay Tứ đại thiên vương (四大天王) có khởi nguyên từ Ấn Độ, gắn chặt với hệ thống vũ trụ quan Phật giáo và xuất hiện cả trong hệ thống tín ngưỡng của các quốc gia Phật giáo phương Nam như Thái Lan, Myanmar...
Mấy ngàn năm giáo pháp của Đức Phật vẫn ngày một tăng huy và lan tỏa khắp toàn cầu, giáo pháp ấy vẫn rạng ngời chân lý dù cho biến thiên của thời cuộc, dù cho khoa học phát triển đến đâu thì giáo pháp của Phật vẫn là chân lý không cần điều chỉnh

Giáo lý Tứ y trong đạo Phật

GNO - Giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết là một sự trải nghiệm sinh động mang tính ứng dụng rất thiết thực chứ không phải là những giáo thuyết nặng phần lý luận, những giáo điều khô cứng. Vì vậy, để thực hành giáo pháp của Đức Phật một cách có hiệu quả, chư tổ đã đề ra giáo lý Tứ y.
Báo Giác Ngộ trong tôi

Báo Giác Ngộ trong tôi

GNO - Sau mỗi lần đọc báo Giác Ngộ, tôi nhận thấy sự hài lòng và hoan hỷ hiện rõ nét rạng ngời trên gương mặt chư tôn Hòa thượng, điều đó như một năng lượng vi diệu, tiếp thêm nhiệt huyết, nghị lực giúp tôi tiếp tục hành trình vượt qua gian khó không quản ngại.

Thông tin hàng ngày