Cúng dường các trường hạ miền Tây

GNO - Tiếp tục chương trình cúng dường các trường hạ trong mùa An cư PL.2564, ngày 18-7, đoàn chư Tăng, Phật tử đạo tràng tịnh xá Trung Tâm (Q.Bình Thạnh) và Pháp viện Minh Đăng Quang (Q.2, TP.HCM) do TT.Minh Lộc - phó trụ trì tịnh xá hướng dẫn, đã có chuyến viếng thăm, vấn an và cúng dường 10 trường hạ tại miền Tây Nam Bộ.

1.png


TT.Minh Lộc đại diện tác bạch cúng dường

Theo đó, đoàn đến tỉnh Long An, Tiền Giang và Bến Tre cúng dường tại các đạo tràng: chùa Hòa Bình (Ni), chùa Thiên Khánh (Trường TCPH tỉnh Long An - trú xứ Tăng), chùa Thiên Phước (Trường TCPH tỉnh Long An - trú xứ Ni), tịnh xá Ngọc Tâm (Ni), chùa Linh Phong (Ni), chùa Phật Ân (Trường TCPH tỉnh Tiền Giang - trú xứ Tăng), chùa Vĩnh Tràng (Tăng), chùa Phổ Đức (Trường TCPH tỉnh Tiền Giang - trú xứ Ni), chùa Viên Minh (Tăng), chùa Bạch Vân (Ni).

Tại mỗi hạ trường, sau khi đảnh lễ Tam bảo, dâng lời tác bạch cúng dường của Thượng toạ trưởng đoàn, chư tôn đức trong ban chức sự hạ trường đã có lời tri ân và chứng minh công đức phái đoàn.

Tổng số tịnh tài, phẩm vật đoàn cúng dường đợt này là 250 triệu đồng.

Được biết, vào mùa An cư mỗi năm, HT.Giác Toàn - Phó Chủ tịch HĐTS, trụ trì Pháp viện Minh Đăng Quang và tịnh xá Trung Tâm đều chỉ dạy thực hiện Phật sự cúng dường trường hạ, vừa yểm trợ các đạo tràng tu học vừa giúp Phật tử gieo trồng phước lành.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày