Cung thỉnh xá-lợi Phật đến Arunachal Pradesh

Xá-lợi - Ảnh minh họa
Xá-lợi - Ảnh minh họa

GNO - Xá-lợi linh thiêng của Đức Phật sẽ hiện diện lần đầu tiên tại vùng đất Arunachal Pradesh.

Cuộc triển lãm xá-lợi Phật từ Kapilavastu này được xem là những xá-lợi chân thật nhất của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, sẽ đến Tawang vào ngày 15-11.

Trả lời với giới truyền thông hôm qua, 2-11, Karmik và Adhyatmik (Chos-Rig), phụ trách tổ chức T G Rinpoche cho biết đây là 4 trong 22 viên xá-lợi sẽ được cung thỉnh đến bang này để cộng đồng được chiêm bái.

“Mục đích chủ yếu của việc chiêm bái xá-lợi lần này tại bang Arunachal Pradesh nhằm truyền tải các thông điệp về hòa bình, hòa hợp và để tưởng nhớ những lời dạy của Đức Phật".

Xá-lợi sẽ được cung thỉnh đến Tawang vào ngày 15-11 và lưu lại tại tu viên Tawang cho đến hết 23-11.

Vào ngày 24-11, hành trình sẽ tiếp tục đến Bomdila và xá-lợi được trưng bày tại tu viện Bomdila để cộng đồng chiêm bái đến 2-11, vào 4-12 sẽ là vùng Namsai.

Tại Namsai, xá-lợi được lưu giữ tại chùa Vàng của vùng Tengapani đến ngày 12-12. Ngày sau đó xá-lợi sẽ hiện diện tại Assam trước khi quay trở về lại New Dehli.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.

Thông tin hàng ngày