Cựu Tăng Ni sinh Đại Tòng Lâm sẽ họp mặt lần thứ 22

GNO - Cựu Tăng Ni sinh Trường Cao trung Phật học Đại Tòng Lâm sẽ tổ chức lễ truyền thống lần thứ 22 vào ngày 9-3-2015.

Với tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, “tôn sư trọng đạo”, lễ truyền thống hàng năm là cơ hội cho các cựu Tăng Ni sinh thể hiện tấm lòng tri ân của mình lên các vị khai tâm hướng đạo.

Theo thông lệ đó, năm  nay, được sự cho phép của Ban Giám hiệu nhà trường, tập thể Tăng Ni sinh Trung cấp khóa IV và Cao đẳng khóa III đồng đăng cai tổ chức lễ truyền thống lần thứ 22 với chủ đề “Những chuyến đò”.

 
cung nghinh.JPG

Cung đón chư tôn đức quang lâm lễ truyền thống lần thứ 21- Ảnh: C.T.V

Toàn thể cựu Tăng Ni sinh các khóa sẽ tập trung tại Trường Cao trung Phật học Đại Tòng Lâm để dự buổi lễ vào ngày 19 tháng Giêng, Ất Mùi (nhằm ngày 9-3-2015).

Lễ truyền thống sẽ có nhiều hoạt động như: Khai mạc triển lãm, thư pháp, trà đạo, khai mạc làng ẩm thực chay, cung nghinh chư tôn đức giáo thọ sư...

Đặc biệt chương trình lễ niệm ân, chủ đề Những Chuyến Đò” (có chương trình riêng), văn nghệ và giao lưu cựu Tăng Ni sinh các khóa.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN cầu nguyện trước long vị Tổ quốc tôn thiết tại đàn tràng, trước đền thờ ở Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trước đây là Nghĩa trang Đô Thành - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm cầu nguyện tại Nghĩa trang Đô Thành cũ

GNO - Chiều nay, 8-11, trước Lễ khai kinh trong Lễ tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành (nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, P.Hòa Hưng, TP.HCM), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã quang lâm thắp hương cầu nguyện.
Bồ-tát Quán Thế Âm, còn được gọi là Bồ-tát Quán Tự Tại (Avalokitesvara Bodhisattva) chỉ xuất hiện và xuất hiện khá nhiều trong các kinh điển Đại thừa

Nghĩ về Đức Quán Thế Âm

GNO - Danh xưng Phật Quan Âm, Phật Bà Quan Âm có lẽ chỉ thịnh hành trong giới bình dân Việt Nam. Có thể danh xưng này có nguồn gốc từ hai cuốn truyện thơ lục bát khuyết danh tác giả, và hẳn cũng có liên quan đến tín ngưỡng Thờ Mẫu hay Đạo Mẫu hay Bà Chúa Thượng Ngàn, Thiên Y-a-na...

Thông tin hàng ngày