Czech: Chùa Thiên Ân cung nghinh Xá lợi Phật nhân Đại lễ Vu lan 2010

Czech: Chùa Thiên Ân cung nghinh Xá lợi Phật nhân Đại lễ Vu lan 2010
(GNO): Ngày 28-8 vừa qua, chùa Thiên Ân, TP.Varnsdorf, Cộng hòa Czech đã tổ chức cung rước Ngọc Xá lợi và Đại lễ Vu lan Báo ân, Báo hiếu.

Chứng minh buổi lễ có Đại đức Thích Nghiêm Quang - Phó Văn phòng Học viện Phật giáo VN tại TP. Hồ Chí Minh, Latma Sonam - trụ trì Trung tâm Phật giáo Tây Tạng Liberec, Cộng hòa Séc, Latma Giovani - Giảng viên Trung tâm Phật giáo Tây Tạng tại Italia, Đại đức Thích Thanh Phúc - trụ trì chùa Thiên Ân.

Ông Trần Hồng Minh - Bí thư thứ 2 Thường trực Ban Công tác cộng đồng ĐSQ VN tại Cộng hòa Czech, ông Hoàng Đình Thắng - Chủ tịch Hội Người VN tại Cộng hòa Czech, ông Sucharada - Thường trực Hội đồng Ủy ban Chuyên viên văn hóa TP.Varnsdorf cùng tham dự.

Ngọc Xá lợi lần này được Đại đức Thích Thanh Phúc - trụ trì chùa Thiên Ân thỉnh từ Đài Loan, do ngài Rinpoche người Tây Tạng mang 1 viên ngọc Xá lợi Phật từ Ấn Độ sang Đài Loan. Trong quá trình tu trì, viên ngọc Xá lợi đã phát sinh ra những hạt nhỏ xung quanh với nhiều màu sắc khác nhau. Có thể nói những viên ngọc Xá lợi này là hậu duệ của ngọc Xá lợi Phật.

Đoàn rước ngọc Xá lợi đã diễu hành trên các đường phố chính của TP. Varnsdorf trước khi về tôn trí tại chính điện chùa Thiên Ân.

Sau lễ rước là Đại lễ Vu lan Báo hiếu và lễ cầu siêu cho các chân linh cửu huyền thất tổ đã khuất, các chiến sĩ trận vong, các cô hồn uổng tử.

Việc rước và tôn thờ ngọc Xá lợi này là lần đầu tiên tại Cộng hòa Czech có ý nghĩa to lớn với các Phật tử và còn là cầu nối văn hóa tín ngưỡng giữa cộng đồng người Việt Nam với người dân bản địa. Hàng trăm Phật tử gần xa trong và ngoài nước đã tới dự lễ và chiêm bái Ngọc Xá lợi Phật.

Xá lợi Phật được tôn trí tại chánh điện

Lễ rước Xá lợi Phật trên đường phố

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1344 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phương tiện thiện xảo

GNO - Mỗi bộ kinh trong truyền thống Đại thừa (Mahāyāna) đều chuyển tải phương pháp tu tập và kinh nghiệm tự thân của mỗi vị Bồ-tát. Có nhiều pháp môn (S. Dharma paryāya, E. Dharma gate) tu tập trong Phật giáo, và tùy theo trình độ cũng như căn cơ thích hợp của mỗi người tu tập mà mỗi pháp môn có thể đáp ứng.
Báo Giác Ngộ số 1346 ra ngày 3-4 có những nội dung gì đáng quan tâm?

Báo Giác Ngộ số 1346 ra ngày 3-4 có những nội dung gì đáng quan tâm?

GNO - Ở mục Điểm nhìn, có đăng bài "Tương lai của Phật giáo gắn mật thiết với Tăng đoàn, đời sống Tăng Ni phản ánh trung thực Phật giáo trong xã hội" (Hoàng Độ - Nguyễn Sang) tổng hợp những ý kiến liên quan tới tuyến bài về quản lý Tăng Ni đã hoàn tục nói riêng và Tăng Ni nói chung. Mời bạn đọc cùng theo dõi.

Thông tin hàng ngày