Đã đưa tu sĩ Minh Truyền đến bệnh viện tâm thần điều trị

GNO - Nói về vụ việc liên quan tới tu sĩ Thích Minh Tuyền, thế danh Lê Văn Thành, đương sự trong vụ việc “đập xe người đi đường” xảy ra ở Đắk Lắk hôm 9-9 gây xôn xao dư luận, TT.Thích Hải Thông, Phó Trụ trì chùa Khải Đoan, nơi tu sĩ Minh Tuyền ở, có những lời nhận trách nhiệm chân thành.

TT Hai Thong.jpg

TT.Thích Hải Thông, Phó Trụ trì chùa Khải Đoan

“Trước tiên, tôi cũng xin đại diện chư Tăng cũng như Phật tử sinh hoạt tại chùa Khải Đoan rất thành thật xin lỗi đến quý vị đã bị thầy Minh Truyền có những lời nói nặng, đập xe. Đúng ra, nếu chúng tôi được gặp quý vị đó, thì chúng tôi sẽ xin lỗi. Nếu như bên những vị bị đập xe có yêu cầu gì, chúng tôi cũng xin đáp ứng nhu cầu đó”, TT.Thích Hải Thông nói.

Thượng tọa Phó trụ trì chùa Khải Đoan cũng cho biết thêm tu sĩ Minh Truyền bị bệnh tâm thần đã lâu. Trong khi đang theo học tại Đại học Y Dược TP.HCM năm thứ 4, đã bị phát bệnh. Sau đó xin nghỉ học, và chùa đã đưa về để tìm hướng điều trị, và có lúc phải dùng tới sự cưỡng bức để điều trị theo phác đồ chỉ định. Một thời gian, bệnh tâm thần của tu sĩ Minh Tuyền có thuyên giảm, và chùa cũng ít nhân sự nên chỉ cho dùng thuốc theo hướng dẫn.

bvtamthanh1_klnb.jpg

Tu sĩ Minh Truyền được đã đưa đến điều trị tại bệnh viện Tâm thần Đắk Lắk

TT.Thích Hải Thông cho biết thêm: Tu sĩ Minh Tuyền bị bệnh trở lại vào khoảng từ trung tuần tháng 6 vừa rồi, cũng có cho uống thuốc, cũng có mời bác sĩ về chẩn đoán bệnh và cũng phải cưỡng bức. “Tôi vừa đi ủy lạo ở Thanh Hóa về và có nghe tin này. Theo lời dạy của Hòa thượng Trụ trì, chúng tôi đã đưa (tu sĩ Minh Tuyền - BTV) đi điều trị và có nhờ một số anh em trong bệnh viện tâm thần cùng một số Phật tử tháp tùng để đưa thầy vô bệnh viện tâm thần để điều trị”.

Trên trang nhà của Phật giáo Đắk Lắk (http://phatgiaodaklak.org/) cũng phổ biến clip ghi nhận ý kiến của một vài người dân ở gần chùa về tinh thần không bình thường của tu sĩ Minh Truyền.

Được biết, hiện tu sĩ Minh Tuyền đã được đưa đến thăm khám và đã nhập viện điều trị tại bệnh viện Tâm thần Đắk Lắk. 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Chiều dần buông trên đảo Phan Vinh. Từng con sóng vẫn miệt mài vỗ vào bờ san hô, hòa cùng gió mang theo vị mặn của biển cả. Giữa khung cảnh ấy, tiếng đại hồng chung từ mái chùa Phan Vinh bất chợt ngân lên, trầm mặc nhưng vang xa, lan tỏa giữa khoảng không vô tận của biển trời Trường Sa.
Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm sách tấn đến hành giả an cư vân tập tại tổ đình Đại Tòng Lâm

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến tổ đình Đại Tòng Lâm thăm, sách tấn 2.000 Tăng Ni khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ

GNO - Sáng 6-8, tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm (P.Phú Mỹ, TP.HCM), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban chỉ đạo An cư kiết hạ Phật lịch 2570 đã đến thăm, sách tấn hành giả an cư các trú xứ trên địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu cũ.
“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.

Thông tin hàng ngày