Đà Nẵng: Bế mạc Lễ hội Quan Thế Âm 2016

GNO - Tối qua, 27-3 (19-2-Bính Thân), Ban Tổ chức Lễ hội Quan Thế Âm Đà Nẵng năm 2016 đã tổ chức chương trình văn nghệ và bế mạc lễ hội.

Tham dự buổi lễ có TT.Thích Huệ Vinh, Trưởng BTS PG Q.Ngũ Hành Sơn; ĐĐ Thích Pháp Châu, Phó VP BTS PG TP, Phó BTS PG quận.

ANH 4.JPG


Ông Đoàn Ngọc Độ tổng kết lễ hội

Về phía chính quyền có ông Nguyễn Hữu Chiến, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL TP; ông Ngô Khôi, Trưởng ban Tôn giáo TP; ông Lê Trung Chinh, Bí thư Quận ủy Q.Ngũ Hành Sơn; bà Nguyễn Thị Anh Thi, Chủ tịch UBND quận, Trưởng BTC lễ hội, lãnh đạo các ban, ngành trong Q.Ngũ Hành Sơn cùng đông đảo đồng bào Phật tử, du khách hành hương tham dự.

Ông Huỳnh Bá Dương, Giám đốc Trung tâm VH-TT&DL quận đã tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự buổi lễ.

Ông Đoàn Ngọc Độ, Phó chủ tịch UBND Q.Ngũ Hành Sơn, Phó BTC lễ hội đọc báo cáo tổng kết các hoạt động diễn ra trong ba ngày lễ hội. Theo đó, các mục tiêu, kế hoạch chương trình diễn ra từng ngày, theo đúng trình tự đề ra của BTC, các tiểu ban đảm bảo các hoạt động về an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, tiểu ban thiết trí lễ đài, đưa đón đại biểu, tổ chức cho du khách lưu trú, an toàn và đạt kết quả BTC đề ra.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thi đấu thể thao, hội cờ làng, hô hát bài chòi, triển lãm tranh, ảnh về cảnh quan du lịch Ngũ Hành Sơn đạt kết quả tốt, hội thi đua thuyền truyền thống đạt kết quả theo đúng mục tiêu BTC đề ra.

Sau chương trình phụ diễn văn nghệ tại lễ bế mạc, BTC đã mời Bí thư Quận ủy Lê Trung Chinh, bà Nguyễn Thị Anh Thi, TT.Thích Huệ Vinh lên tặng hoa và quà lưu niệm cho đại diện các đoàn và các nghệ sĩ, ca sĩ phục vụ trong thời gian diễn ra lễ hội.

ANH 6.JPG
Tiết mục văn nghệ trong đêm bế mạc

ANH 3.JPG
Chư tôn đức Tăng, quan khách, Phật tham dự buổi lễ

ANH 9.JPG
Ban tổ chức tặng hoa các diễn viên, nghệ sĩ phục vụ lễ hội

Thanh Nam

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thiền Vipassana: Một nghệ thuật sống

Thiền Vipassana: Một nghệ thuật sống

GNO - Mọi người luôn tìm cầu cái toàn thiện an vui và hòa hợp, bởi vì cuộc sống chúng ta thiếu sự trọn vẹn như vậy. Thỉnh thoảng, ai cũng có những nỗi ưu phiền, bực tức, bất an và đau khổ; khi đau khổ vì phiền muộn, chúng ta khó có thể kiềm chế chính mình và thường gây bất an cho người khác.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1278 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Những dấu hiệu để nhận biết bậc Thánh tăng

GNO - Luật tạng Phật giáo quy định, người tu bình thường hoặc có chút thần thông rồi tự huyễn đã chứng Thánh, tuyên bố mình đã đắc đạo thì mắc tội đại vọng ngữ. Hoặc người ấy dù không tuyên bố nhưng được thế gian tung hô là Phật, là A-la-hán nếu không cải chính, lại thầm tự mãn cũng mắc trọng tội.

Thông tin hàng ngày