Đà Nẵng: Chùa Quan Âm - Ngũ Hành Sơn phát thưởng cho học sinh Phật tử hiếu học

(GNO-Đà Nẵng): Chiều ngày 15-8, chùa Quan Thế Âm - Ngũ Hành Sơn đã tổ chức lễ Vu Lan & phát thưởng cho học sinh Phật tử hiếu học với nhiều chương trình đặc sắc.

Tham dự và phát thưởng cho học sinh Phật tử có thành tích học tập tốt trong năm học vừa qua ĐĐ. Thích Huệ Vinh, trù trì Chùa Quán Thế Âm -Ngũ Hành Sơn cùng chư Tăng Phật tử trong các đạo tràng, đại diện cho 13 chúng Phật tử trong đại gia đình đạo tràng tu học, Tương tế, Từ thiện đã về tham dự buổi lễ.

Đội văn nghệ Hải Triều Âm do cô Diệu Thu chỉ đạo nghệ thuật đã xây dựng nhiều tiết mục múa hát, từ các đồng ấu nam, nữ cho đến các thiện nam, tín nữ tham  gia hào hứng trong ngày hiếu hạnh và chương trình đố vui Phật pháp Thầy Thích Huệ Vinh chủ xướng làm không khí ngày hội thêm phần hào hứng, sôi nổi.

Những em học sinh thuộc các chúng Phật tử đã được mời về chùa trao phần thưởng khích lệ tinh thần cho các em sắp bước vào năm học mới.

bonghong-1.gif

Các em thiếu nhi đang trong tư thế chờ diễn văn nghệ

bonghong-2.gif
bonghong-3.gif

Một cảnh trong biểu diễn của các em

bonghong-4.gif

Các thanh nữ trong đội văn nghệ

bonghong-5.gif

 Phật tử Cài hoa hồng cho chư Tăng chùa Quan Thế Âm

bonghong-7.gif

Đội văn nghệ Hải Triều Âm với nhiều tiết mục đặc sắc

bonghong-10.gif

Cài hoa hồng hiếu hạnh lên ngực áo các bà, mẹ và Phật tử

bonghong-11.gif
bonghong-12.gif

Hoạt cảnh bà mẹ quê

bonghong-13.gif

bonghong-14.gif

Chư  Tăng trao phần thưởng cho các học sinh Phật tử

bonghong-15.gif

bonghong-17.gif

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày