Đà Nẵng: Chùa Tam Bảo tham gia chương trình homestay dành cho sinh viên Lào

Thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị, gắn kết truyền thống Phật giáo Việt Nam - Lào
Thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị, gắn kết truyền thống Phật giáo Việt Nam - Lào
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 14-11, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố tổ chức buổi họp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để triển khai chương trình ở nhà dân (homestay) dành cho sinh viên Lào đang theo học tại các trường đại học trên địa bàn.
Bà Đinh Thị Thanh Trúc, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào TP.Đà Nẵng phát biểu

Bà Đinh Thị Thanh Trúc, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào TP.Đà Nẵng phát biểu

Đây là chương trình thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của UBND TP.Đà Nẵng về việc triển khai kế hoạch theo Quyết định số 3394/QĐ-UBND ngày 29-12-2022 của UBND Thành phố.

Tham dự cuộc họp có ông Nguyễn Ngọc Bình, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố, lãnh đạo Tổng Lãnh sự CHDCND Lào tại Đà Nẵng; Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố; bà Đinh Thị Thanh Trúc, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào Thành phố, đại diện lãnh đạo UBND các quận huyện, đại diện lãnh đạo các trường đại học thuộc Đại học Đà Nẵng; Đại đức Thích Pháp Hiếu, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Hội Hữu Nghị Việt Nam - Lào, Phó Chánh Văn phòng Ban Thông tin - Truyền thông T.Ư, Ủy viên Ban Phật giáo Quốc tế T.Ư, trụ trì chùa Tam Bảo.

Đại đức Thích Pháp Hiếu và bà Lienseng Phengsavath; ông Phousavang Phommachack, đồng Lãnh sự CHDCND Lào tại Đà Nẵng

Đại đức Thích Pháp Hiếu và bà Lienseng Phengsavath; ông Phousavang Phommachack, đồng Lãnh sự CHDCND Lào tại Đà Nẵng

Chương trình nhằm tạo điều kiện cho sinh viên Lào trao đổi ngôn ngữ, tìm hiểu văn hóa Việt Nam nói chung, TP.Đà Nẵng nói riêng để hoà nhập với cuộc sống cộng đồng địa phương, góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Các cơ quan, đơn vị dự họp thống nhất phối hợp tổ chức chương trình theo kế hoạch của UBND TP.Đà Nẵng đã ban hành; thời gian triển khai chương trình: 3 tuần (từ ngày 26-11 đến hết ngày 10-12-2023), cụ thể tổ chức phát động và tiếp nhận sinh viên về các địa phương vào sáng ngày 26-11-2023 tại Trung tâm Văn hoá - Thể thao Q.Thanh Khê.

Căn cứ danh sách do Tổng Lãnh sự quán CHDCND Lào tại Đà Nẵng cung cấp gồm 147 sinh viên Lào, trong đó chùa Tam Bảo tham gia tiếp nhận 8 sinh viên gồm có 4 nhà sư Lào được chùa Tam Bảo hỗ trợ học bổng toàn phần và hỗ trợ cho 4 em sinh viên Phật tử Lào ăn ở, phương tiện đi học trong thời gian lưu trú tại chùa.

Đại đức Thích Pháp Hiếu và các nhà sư sinh viên Lào
Đại đức Thích Pháp Hiếu và các nhà sư sinh viên Lào

Đại đức Thích Pháp Hiếu cho biết chùa Tam Bảo thường xuyên quan tâm, động viên các em Phật tử Lào về chùa sinh hoạt giữ gìn truyền thống văn hóa Phật giáo như đi chùa lễ Phật vào các dịp cuối tuần, thọ trì Tam quy ngũ giới, buộc chỉ cổ tay, học tiếng Việt thông qua việc tụng kinh tiếng Việt, trao đổi học Phật pháp bằng tiếng Việt, nấu cơm xôi đặt bát chư Tăng, làm công quả…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

GNO - Nỗi niềm trăn trở, lời tự vấn “Tôi có xứng đáng là một người xuất gia hay không?” đã theo Đại sư Tinh Vân suốt gần tám mươi năm, từ thuở khoác áo nâu đến khi tuổi già, bệnh yếu. Hãy cùng chiêm nghiệm điều này qua bài viết của ngài do Tâm Tuệ lược dịch đăng trên mục Phật học - Báo Giác Ngộ số 1371.
Trao quà đến các em thiếu nhi trong Đêm hội "Vui Trung thu"

Hà Nội: Đêm hội "Vui Trung thu" tại chùa Quán Sứ

GNO - Tối 22-9, tại giảng đường chùa Quán Sứ, Câu lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử Quán Sứ đã tổ chức Đêm hội "Vui Trung thu", dành cho các em thiếu nhi và đặc biệt sẻ chia yêu thương với những mảnh đời kém may mắn.
Mục đích chính của việc hành sự Bố-tát định kỳ nửa tháng là duy trì sinh mệnh tồn tại của Tăng đoàn theo tinh thần hòa hợp và thanh tịnh - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Ý nghĩa của lễ Bố-tát, thuyết giới

GNO - Bố-tát là mạng mạch của Tăng đoàn, nên không có chúng Tỷ-kheo nào được gọi là Tăng mà không thực hành Bố-tát, ngoại trừ những kẻ lạm dụng Tăng để phá hoại Chánh pháp. Chỉ có ngoại đạo, kẻ tà kiến mới làm như vậy. Vì tính chất của Bố-tát là như vậy nên không thể không có Bố-tát trong sự sinh hoạt của Tăng.

Thông tin hàng ngày