Đà Nẵng: Danh sách và chức danh Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN thành phố nhiệm kỳ 2026-2031

Tân Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026-2031 vừa được suy cử sáng nay, 13-4-2026, tại nhà hát Trưng Vương - Ảnh: Nguyện Truyền/BGN
Tân Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026-2031 vừa được suy cử sáng nay, 13-4-2026, tại nhà hát Trưng Vương - Ảnh: Nguyện Truyền/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đại hội đại biểu Phật giáo TP.Đà Nẵng diễn ra hôm nay, 13-4, đã suy cử tân Ban Trị sự GHPGVN thành phố, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 105 vị, trong đó Ban Thường trực gồm 35 vị.

Theo đó, Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026-2031 cung thỉnh Ban Chứng minh gồm 22 vị giáo phẩm; 17 vị giáo phẩm Ni Chứng minh Phân ban Ni giới; 105 thành viên Ban Trị sự, trong đó Ban Thường trực có 35 vị, 60 Ủy viên và 10 Ủy viên dự khuyết.

Các chức danh Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng, cụ thể:

Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự: Hòa thượng Thích Phước Minh;

Phó Trưởng ban Thường trực: Thượng tọa Thích Thông Đạo;

8 Phó Trưởng ban: Thượng tọa Thích Quảng Tiến, Thượng tọa Thích Viên Trừng, Thượng tọa Thích Chúc Tín, Thượng tọa Thích Pháp Châu, Thượng tọa Thích Đạo Lực, Thượng tọa Thích Tịnh Châu, Thượng tọa Thích Như Giải, Thượng tọa Thích Huệ Chấn.

4 vị Ban Thư ký: Thượng tọa Thích Thanh Bảo, Chánh Thư ký; Thượng tọa Thích Tánh Thông, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng; Thượng tọa Thích Pháp Ý, Phó Thư ký kiêm Phó Văn phòng; Đaị đức Thích Thắng Thiện, Phó Thư ký phụ trách Thông tin - Truyền thông.

7 Ủy viên Thường trực phụ trách các ban chuyên môn: Thượng tọa Thích Thông Đạt phụ trách Ban Giáo dục Phật giáo; Thượng tọa Thích Nhuận Hòa phụ trách Hoằng pháp và Hướng dẫn Phật tử; Thượng tọa Thích Huệ Tánh phụ trách Ban Nghi lễ và Văn hóa; Thượng tọa Thích Thông Diệu phụ trách Pháp chế và Kiểm soát; Thượng tọa Thích Giác Nhẫn phụ trách Phật giáo Quốc tế; Đại đức Thích Chúc Trí phụ trách Kinh tế - Tài chính và Từ thiện xã hội; Ni sư Thích nữ Diệu Tín, Trưởng Phân ban Ni giới.

14 Ủy viên Thường trực: Thượng tọa Thích Huệ Trí, Thượng tọa Thích Thông Thể, Thượng tọa Thích Pháp Ấn, Đại đức Thích Pháp Bảo, Thượng tọa Thích Thanh Nguyên, Thượng tọa Thích Quảng Minh, Thượng tọa Thích Thanh Hòa, Đại đức Thích Chơn Lý, Đại đức Thích Minh Hiển, Đại đức Thích Quảng Hòa, Đại đức Pháp Hiếu, Ni sư Thích nữ Thanh Phương (Thủ quỹ), Ni sư Thích nữ Minh Hiền, Sư cô Thích nữ Thanh Quế.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Họp liên ngành TP.HCM và Ban Tổ chức Đại hội trong phối hợp hỗ trợ công tác chuẩn bị Đại hội - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Họp liên ngành TP.HCM phối hợp hỗ trợ công tác tổ chức Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ X

GNO - Chiều nay, 23-10, tại Văn phòng II Trung ương GHPGVN, lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM cùng các Sở, ban, ngành TP.HCM, Ban Tổ chức Đại hội họp nhằm phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ GHPGVN tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trần Văn Bảy.
Việc sửa đổi Hiến chương GHPGVN cần xuất phát từ thực tiễn, bảo đảm tính thống nhất trong toàn Giáo hội

Việc sửa đổi Hiến chương GHPGVN cần xuất phát từ thực tiễn, bảo đảm tính thống nhất trong toàn Giáo hội

GNO - Đó là chia sẻ của Thượng tọa Thích Nguyên Thành, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên với Báo Giác Ngộ trước thềm Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra từ ngày 5 đến 7-11-2026 tại TP.HCM.

Thông tin hàng ngày