Đà Nẵng: Khai mạc Hội diễn văn nghệ các tôn giáo

(GNO-Đà Nẵng): Tối qua 2-10, tại Nhà hát Trưng Vương - TP.Đà Nẵng, Ủy ban MTTQ TP tổ chức khai mạc liên hoan văn nghệ các tổ chức tôn giáo trên địa bàn thành phố.
WMT (1).JPG
WMT (2).JPG
WMT (3).JPG

Lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ và TP. Đà Nẵng dự khai mạc

Đến dự có ông Nguyễn Thanh Xuân - Phó ban Tôn giáo Chính phủ; ông Trần Đình Liễn - Trưởng ban Dân vận Thành ủy; lãnh đạo Ủy ban MTTQ TP. Đà Nẵng và các ban ngành, chư tôn đức đại diện Thành hội Phật giáo, quý chức sắc đại diện các tôn giáo bạn cùng hơn 5.000 tín đồ các tôn giáo.

Đây là lần thứ hai Ủy ban MTTQ TP. Đà Nẵng tổ chức hội diễn văn nghệ các tôn giáo. Tham gia hội diễn lần này có 6 đoàn của các tôn giáo với hơn 40 tiết mục được tuyển chọn từ phong trào văn hóa, văn nghệ ở cơ sở của các tôn giáo với những nội dung mang chủ đề ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, những dấu ấn lịch sử, văn hóa gắn với sự hình thành và phát triển tín ngưỡng của từng tôn giáo…

WMT (4).JPG
WMT (5).JPG
WMT (6).JPG
WMT (7).JPG
WMT (8).JPG
WMT (9).JPG
WMT (10).JPG

Các tiết mục tại Hội diễn văn nghệ

Chương trình sẽ diễn ra 3 đêm, trong đó 2 đêm tham gia tuyển chọn các tiết mục (tối 2 và 3-11). Đêm công diễn dự kiến diễn ra vào tối 6-11và sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng DRT. Đây là hoạt động chào mừng 80 năm thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gây quỹ từ thiện ủng hộ đồng bào vùng bị lũ lụt.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vấn đề quản lý Tăng Ni đã hoàn tục và hệ lụy lâu dài

Vấn đề quản lý Tăng Ni đã hoàn tục và hệ lụy lâu dài

GNO - Có ý kiến cho rằng do đặc thù của việc xả giới đối với người xuất gia rất đơn giản, về nguyên tắc đương sự chỉ cần nói “tôi nay xin xả giới”, với bất cứ với một người chứng kiến nào để họ nghe và hiểu là sự việc xả giới hoàn tục đã thành, do đó việc quản lý Tăng Ni trở nên lỏng lẻo.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1341 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Năm Ngọ nói về tục thờ Bạch mã thái giám

GNO - Ở các ngôi đình thần Nam bộ nói chung đều có tích hợp miếu thờ Bạch Mã Thái giám. Ngôi miếu này thường là xây khá nhỏ được đặt một phía góc trước của sân đình, bên trong có khắc vẽ bốn chữ Hán - 白 馬 太 監 - hoặc đắp nổi hình con ngựa trắng. Vậy vị thần này là ai? Trong bài viết ngắn này, chúng tôi có vài lời sau.

Thông tin hàng ngày