Đà Nẵng: Khai mạc lễ hội Vu lan - Báo hiếu tại khu danh thắng Ngũ Hành Sơn

Lễ hội Vu lan - Báo hiếu được khai mạc tại khu danh thắng Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng)
Lễ hội Vu lan - Báo hiếu được khai mạc tại khu danh thắng Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 10-7-Quý Mão (25-8-2023), Ban Trị sự GHPGVN Q.Ngũ Hành Sơn đã khai mạc lễ hội Vu lan - Báo hiếu năm 2023 tại động Âm Phủ - khu danh thắng Ngũ Hành Sơn (đường Huyền Trân Công Chúa).
Niệm Phật cầu gia hộ
Niệm Phật cầu gia hộ

Quang lâm chứng minh và tham dự lễ có sự hiện hiện của Hòa thượng Thích Huệ Thường, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng; Hòa thượng Thích Từ Nghiêm, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng; Hòa thượng Thích Hạnh Mãn, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Q.Ngũ Hành Sơn cùng chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng, Q.Ngũ Hành Sơn; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện trên địa bàn quận.

Tham dự lễ khai mạc còn có sự hiện diện của lãnh đạo các cơ quan ban ngành TP.Đà Nẵng, Q.Ngũ Hành Sơn, phường sở tại; Gia đình Phật tử và đông đảo tín đồ Phật tử các giới,...

Thượng tọa Thích Pháp Châu phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Pháp Châu phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Pháp Châu, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.Ngũ Hành Sơn, Trưởng ban Tổ chức lễ hội đã nhấn mạnh Vu lan không chỉ là ngày lễ lớn của Phật giáo, mà đã trở thành nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam, nhắc nhớ mọi người về công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, đạo hiếu làm con.

Buổi lễ khai mạc có chương trình biểu diễn văn nghệ cúng dường, cài hoa hồng, khóa lễ cầu siêu,...

Hòa thượng Thích Từ Nghiêm ban đạo từ
Hòa thượng Thích Từ Nghiêm ban đạo từ

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Từ Nghiêm đã tán thán Ban Trị sự GHPGVN Q.Ngũ hành Sơn đã tổ chức lễ hội Vu lan - Báo hiếu với nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực, từ đó góp phần hình thành nên nếp sống đạo đức cho thế hệ trẻ hôm nay.

Tại buổi lễ khai mạc, Ban Tổ chức đã có quà mừng thọ 20 cụ cao niên và trao tặng 20 phần quà cho các em học sinh nghèo hiếu học.

Trao quà đến các em học sinh nghèo hiếu học
Trao quà đến các em học sinh nghèo hiếu học

Lễ hội Vu lan - Báo hiếu do Ban Trị sự GHPGVN Q.Ngũ Hành Sơn diễn ra trong 2 ngày 10 và 11-7-Quý Mão (25 và 26-8-2023) tại động Âm Phủ - khu danh thắng Ngũ Hành Sơn.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Lễ hội Vu lan - Báo hiếu do Ban Trị sự GHPGVN Q.Ngũ Hành Sơn tổ chức
Lễ hội Vu lan - Báo hiếu do Ban Trị sự GHPGVN Q.Ngũ Hành Sơn tổ chức

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các công nghệ AI/ML được thiết kế để liên tục nâng cao hiệu năng thông qua các quy trình huấn luyện lặp đi lặp lại và các cơ chế phản hồi. Do đó, mặc dù các ngữ cảnh có thể khác nhau, nhưng nguyên tắc cơ bản về học tập và phát triển liên tục vẫn nhất quán giữa Phật giáo và AI/ML

Trí tuệ nhân tạo và Phật giáo

NSGN - Thời đại hiện nay chứng kiến ​​một sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ AI, và tác động của nó đến chúng ta và xã hội là rất đáng kể.
Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...

Thông tin hàng ngày