Đà Nẵng: Lãnh đạo TP họp bàn Phật đản với BTS

GNO - Chiều 29-4, lãnh đạo TP.Đà Nẵng ủy nhiệm cho Ban Tôn giáo TP triển khai phiên họp lần cuối cùng, thông qua kế hoạch Đại lễ Phật đản PL.2558.

HT.Thích Thiện Nguyện, UVTT HĐTS, Q.Trưởng BTS GHPGVN TP cùng chư tôn đức Thường trực BTS dự họp.

anh tn.JPG
Ông Ngô Khôi phát biểu

Đại diện lãnh đạo TP có ông Phan Viết Thông, Phó ban Dân vận Thành ủy; ông Ngô Khôi, PGĐ Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo cùng đại diện các sở, ban ngành TP, chính quyền Q.Sơn Trà (địa điểm đăng cai lễ đài chính), Q.Hải Châu cùng các ban ngành liên quan đã đến tham dự.

Mở đầu buổi họp, ông Ngô Khôi nêu mục đích, nội dung và yêu cầu của hội nghị là lãnh đạo các sở, ban, ngành nghe Thường trực BTS trình những đề xuất, công tác chuẩn bị cho Đại lễ Phật đản diễn ra tại khu tâm linh Linh Ứng Bãi Bụt và trên các chùa toàn TP trong khoảng thời gian từ mùng 8 đến rằm tháng 4 năm Giáp Ngọ.

ĐĐ.Thích Thông Đạo, Phó ban kiêm Chánh thư ký BTS đã thông qua kế hoạch hoạt động của những ngày diễn ra Đại lễ với 7 phần chính gồm thiết trí lễ đài chính, thả 7 đóa sen trên sông Hàn, văn nghệ của các đơn vị chào mừng ngày Đại lễ, diễu hành xe hoa. Qua đó, toàn TP có 26 xe hoa được thiết kế mỹ thuật nhằm quảng bá hình ảnh, nội dung về ý nghĩa ngày Phật đản sanh và lễ Tam hợp Vesak LHQ năm 2014; ngoài ra còn có các hoạt động phụ diễn như triển lãm, thư pháp, văn hóa Phật giáo tại các điểm văn hóa chính của TP.

Lãnh đạo các Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch, Công an, Điện lực, Y tế đã trình bày ý kiến đóng góp cho những chi tiết góp phần thành công của đại lễ tại địa phương.

Kết luận cuộc họp, ông Ngô Khôi nêu lên những nội dung mà các ban, ngành đã đề xuất, UBND TP sẽ hỗ trợ một phần kinh phí tượng trưng để BTC Đại lễ địa phương chi dùng cho các hoạt động.

Thanh Nam

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày