Đà Nẵng: Lễ khánh thành chùa Thuận Châu

GNO - Sau 4 năm thi công, chùa Thuận Châu (220 Đống Đa, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) đã hoàn thành viên mãn.

Sáng 5-3, ĐĐ.Thích Khánh Chơn - trú trì chùa Thuận Châu cùng Tăng chúng, Ban hộ tự và đạo hữu Phật tử đã trang nghiêm tổ chức lễ khai kinh khánh thành, an vị tôn tượng.

thuanchau (29).jpg


Niệm Phật khai mạc buổi lễ

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có HT.Thích Như Thọ, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng; HT.Thích Huệ Ấn, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên - Huế; HT.Thích Chí Mãn, UV HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN TP.Đà Nẵng cùng chư tôn thiền đức Tăng Ni thường trực BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng; trú trì các chùa, tự viện trên địa bàn TP.Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị, Quảng Nam, Đồng Nai, TP.Hồ Chí Minh.Đại diện lãnh đạo các cấp chính quyền có ông Lê Tự Mai - đại diện Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng; ông Ngô Khôi, Phó giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo TP.Đà Nẵng; ông Vương Văn Quý, Phó trưởng phòng ANXH Công an TP.Đà Nẵng cùng lãnh đạo các ban ngành đoàn thể Q.Hải Châu và phường Nam Dương.Đông đảo các đạo hữu Phật tử, các đạo tràng thuộc các chùa trên địa bàn TP cũng đã về tham dự buổi lễ khánh thành.
thuanchau (32).jpg

thuanchau (35).jpg
Đại đức trụ trì đón nhận nhiều hoa, quà tại buổi lễ

Trong lời diễn văn khai mạc, ĐĐ.Thích Khánh Chơn - trú trì chùa Thuận Châu đã tỏ lòng tri ân chư tôn đức Tăng Ni, quý vị lãnh đạo chính quyền và đạo hữu Phật tử đã quang lâm tham dự lễ khánh thành chùa. Sau 4 năm khởi công xây dựng với tổng kinh phí 8,5 tỷ đồng, đến nay ngôi phạm vũ Thuận Châu đã cơ bản hoàn thành khang trang để Tăng chúng và đạo hữu Phật tử có nơi tu học, lễ bái trang nghiêm. HT.Thích Chí Mãn đã thay mặt thường trực BTS ban đạo từ tán thán công đức của Đại đức trú trì, Tăng chúng và đạo hữu Phật tử chùa Thuận Châu đã đóng góp nhều công sức, tịnh tài để xây dựng ngôi phạm vũ khang trang ngay tại trung tâm thành phố để làm nơi tu học, sinh hoạt tín ngưỡng đồng thời góp phần vào việc tạo dựng cảnh quang phù hợp với sự phát triển của TP.Đà Nẵng.
thuanchau (40).jpg
Dịp này, chùa cúng dường trai tăng

Trước đó, ngày 4-3, lễ khai kinh đã diễn ra trang nghiêm dưới sự chứng minh của HT.Thích Từ Tánh; ĐĐ.Thích Thông Đạo, UV HĐTS, Phó ban kiêm Chánh thư ký BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng đương vi sám chủ.

Nguyên Hà

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày