Đà Nẵng tổ chức cầu nguyện cho bệnh nhân HIV

Tối 1-12, Ban Tiếp nhận và Điều phối Dự án phòng chống HIV/AIDS TP. Đà Nẵng và Thành hội Phật giáo TP đã tổ chức đêm thắp nến cầu nguyện và chia sẻ yêu thương dành cho những người có “H”.

Đêm cầu nguyện nhằm giúp những bệnh nhân HIV đã khuất được siêu thoát, đồng thời chúc cho những người đang mắc bệnh khỏe mạnh về thể chất, vững vàng trong tinh thần. 

Hàng trăm người dân, Phật tử tham dự buổi lễ cầu nguyện
Hàng trăm người dân, Phật tử tham dự buổi lễ cầu nguyện 

Đêm cầu nguyện được tổ chức trong khuôn viên chùa Quang Minh, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, nơi liên tục trong 4 năm qua, Văn phòng Ban đóng tại đây. Sự việc này thu hút hơn 500 Tăng Ni, Phật tử và những người phát tâm, cộng tác viên đã gắn bó với dự án từ năm 2006. 

100 người nhiễm HIV có mặt tại chương trình, đa số là trẻ em. Ban dự án đã trao tặng 140 suất quà (200.000 đồng/suất) cho gia đình và những người nhiễm HIV trong dịp này.

Tại buổi cầu nguyện, Đại đức Thích Đạo Lực, Trưởng ban Tiếp nhận và Điều phối Dự án phòng chống HIV/AIDS cho biết, các thành viên được chia thành 3 tiểu ban, đó là “Xây dựng năng lực: bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng trong hoạt động truyền thông, phòng chống và chăm sóc người có HIV cho thành viên”; “Truyền thông phòng chống lây nhiễm, chống kỳ thị người có HIV trong cộng đồng” và đặc biệt là “Trực tiếp tư vấn, chăm sóc cho người có HIV”.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Giữ giới do Phật chế giúp ta bảo hộ thân tâm được an toàn, khai mở tuệ giác - Ảnh minh họa

Hiểu để giữ giới tốt hơn

GNO - Giới luật trong Phật giáo là phương tiện để trau dồi đạo đức, thiết lập tâm an định và phát huy tuệ giác nhằm thành tựu giải thoát. Tham dự khóa tu Bát quan trai, hành giả phải vâng giữ tám giới để bảo hộ cho thân tâm thanh tịnh, dễ dàng tiến tu. Giới thứ sáu Không trang điểm, xoa hương, ca-múa-hát và cố ý...
Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

GNO - Sau đây là những ý kiến của Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, hướng đến sự kiện quan trọng: Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức từ ngày 5 đến 7-11-2026 tại TP.HCM.

Thông tin hàng ngày