Đặc sắc ấn phẩm Liễu Quán mừng Phật đản PL.2564

GNO - Thông tin từ TT.Thích Không Nhiên, Phó Chủ biên kiêm Thư ký Ban biên soạn ấn phẩm Liễu Quán, số 20 của ấn phẩm này sẽ được phát hành vào ngày mai, 5-5.

2019-Wesak-1.6-1024x768.jpg
Bìa 1 Liễu Quán số 20 - Mỹ thuật: Mai Quế Vũ

Trong lời ngỏ số này, HT.Thích Hải Ấn, Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại Huế, chủ biên ấn phẩm Liễu Quán cho biết: “Hơn bao giờ hết, trong hoàn cảnh nguy khốn hiện nay, người con Phật cần phát huy hơn nữa tinh thần nhập thế, dấn thân phụng sự bằng những việc làm hiền thiện, cụ thể với chính bản thân cũng như đối với cộng đồng, ngỏ hầu góp phần san sẻ, xoa dịu và làm vơi đi phần nào những khó khăn, mất mát mà đồng loại và đồng bào chúng ta đang phải đối diện. Đó chính là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến quý độc giả trong ấn phẩm Liễu Quán kỳ này, qua các bài viết ở chuyên mục “Văn hóa” và “Phật học”.

Theo đó, Hòa thượng nói về dấu ấn chuyên đề của Liễu Quán kính mừng Phật đản PL.2564, đó là “Tư liệu Phật giáo vùng Bắc Quảng Nam”.

Đây là kết quả khảo sát, nghiên cứu của đoàn nghiên cứu thuộc Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán đã thu thập tại địa bàn các huyện Đại Lộc, Điện Bàn của tỉnh Quảng Nam vào hạ tuần tháng Giêng năm nay.

Qua kết quả thu thập và nghiên cứu đó, Hòa thượng mong muốn giới thiệu đến quý độc giả mảng tư liệu Phật giáo hết sức có giá trị - gồm hệ thống bia ký, thư tịch cổ, pháp tượng, pháp khí..., góp phần làm nhìn rõ hơn về quá khứ của một vùng đất trong cái nhìn tổng thể về lịch sử tôn giáo của dân tộc.

Liễu Quán thực hiện một năm 3 số, phát hành vào dịp mùa xuân, Phật đản và Vu lan, là ấn phẩm thuộc Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán Huế, thu hút sự cộng tác của chư tôn đức, giới trí thức tại cố đô cũng như hải ngoại.

Sau đây là một số trang Liễu Quán số 20:

LQ (2).jpg
LQ (4).jpg
LQ (5).jpg
LQ (7).jpg
LQ (8).jpg
LQ (9).jpg
LQ (10).jpg
LQ (12).jpg
LQ (13).jpg
LQ (15).jpg
LQ (16).jpg
LQ (18).jpg
LQ (19).jpg
LQ (26).jpg
LQ (27).jpg

Liên hệ phát hành: Trung tâm VHPG Liễu Quán, 15A Lê Lợi, TP.Huế; Nhà sách Hà Nội, TP.HCM; Phòng phát hành chùa Quán Sứ, 73 phố Quán Sứ, Hà Nội.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.
Tổ đình Hương Tích, ngôi già-lam có bề dày lịch sử trên trăm năm

Tòng lâm thạch trụ

GNO - Hơn nửa thế kỷ trước, vào khoảng thập niên 1950, tổ đình Hương Tích vô cùng hưng thịnh, Tăng Ni, Phật tử, các danh nho phát tâm về tham kinh vấn đạo rất đông. Không chỉ tại Phú Yên, các tỉnh Nam Trung Bộ và Cao Nguyên, nhiều người vì ngưỡng mộ vị Tổ khai sơn và uy tín của tổ đình Hương Tích mà phát tâm phụng sự.

Thông tin hàng ngày