Đại biểu Đại hội PG viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

GNO - Sáng nay 22-11, tại Hà Nội, các đại biểu về dự Đại hội Phật giáo toàn quốc kỳ VII đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn viếng do HT.Thích Thanh Sam, Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký HĐCM; HT.Thích Đức Nghiệp, Phó Thư ký HĐCM dẫn đầu với sự tham dự của chư tôn giáo phẩm và hơn 1.000 đại biểu Tăng Ni, Phật tử.

wwwT4 (1).jpg

Chư tôn đức chuẩn bị vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: Lương Hòa

wwwT4 (2).jpg
wwwT4 (3).jpg
wwwT4 (4).jpg

Vòng hoa kính viếng mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”, trang trọng đặt ngay trước lăng và dành phút tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các bậc tiền bối đã xả thân vì độc lập dân tộc.

wwwT4 (5).JPG
wwwT4 (6).JPG

Đoàn viếng do chư tôn đức HĐCM dẫn đầu - Ảnh: Vũ Giang

wwwT4 (7).JPG

Chia sẻ với Giác Ngộ Online, Phật tử Tâm Nguyên đến từ TP.Đà Nẵng thể hiện niềm hoan hỷ khi trong thời khắc quan trọng của Phật giáo cả nước đã hiện diện tại không gian lịch sử để nhớ đến một trong những ơn trọng theo tinh thần Phật giáo.

wwwT4 (8).JPG

 Nghi thức viếng và tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: Vũ Giang

wwwT4 (9).JPG
wwwT4 (10).JPG

Viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc nghĩa trang liệt sĩ là hoạt động thường được tổ chức nhân đại hội Phật giáo các cấp, thể hiện tinh thần tri ân, báo ân của người con Phật đối với công ơn đất nước và dân tộc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày