Đại biểu quốc tế bắt đầu đến VN dự Đại lễ Vesak LHQ

GNO - Thông tin từ TT.Thích Quang Thạnh, Phó Tổng Thư ký Uỷ ban Tổ chức quốc gia phụ trách Lễ tân Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc (LHQ) 2019 tại VN, hôm nay 9-5, HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Chủ tịch Uỷ ban Quốc tế Đại lễ Vesak LHQ (ICDV), Chủ tịch Uỷ ban Tổ chức Quốc gia Đại lễ đã đến Hà Nội, thị sát và kiểm tra công tác tổ chức Đại lễ.

59691525_1999733116805356_817292006815432704_o.jpg
HT.Thích Bảo Nghiêm đón Hoà thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN tại sân bay Nội Bài - Ảnh: Vesak 2019

Các đoàn đại biểu quốc tế cũng đã đến VN qua sân bay quốc tế Nội Bài. Trong ngày hôm nay, Tiểu ban Lễ tân tiếp đón 30 đoàn, hoàn tất các thủ tục hải quan một cách nhanh chóng và đưa các đại biểu về nơi lưu trú theo sự phân bố của Ban Tổ chức.

Theo quan sát của PV Báo Giác Ngộ, một số vị trong Ban Thư ký, Thành viên của ICDV và các học giả từ các quốc gia và vùng lãnh thổ cũng đã có mặt tại Hà Nội sớm hơn lịch dự kiến. Ngày 11-5 sẽ có phiên họp của ICDV trước lễ khai mạc. Cũng trong ngày 11-5, sẽ diễn ra hội thảo tiếng Việt, và các hoạt động văn hoá trong khuôn khổ Đại lễ.

59744465_1999881056790562_373396446600232960_n.jpg
Các vị khách quốc tế được đón tiếp trọng thị tại sân bay Nội Bài - Ảnh: Vesak 2019

Được biết, ngày mai và ngày kia, 10 và 11-5, mới là thời gian cao điểm đón tiếp các đoàn đại biểu quốc tế cũng như trong nước đến tham dự Đại lễ Vesak LHQ.

462B1089-644D-4E52-93E3-773A5E4B37FB.jpeg
Tiểu ban Lễ tân họp triển khai công việc chiều 9-5 tại chùa Quán Sứ - Ảnh: TK.Giác Hoàng

Tiểu ban Lễ tân, qua kinh nghiệm của những lần đón tiếp các phái đoàn của hai kỳ Đại lễ Vesak trước đây, với sự giúp đỡ của các cơ quan chức năng, trực tiếp là cảng hàng không quốc tế Nội Bài, đã có nhiều thuận lợi, trọng thị đối với đại biểu quốc tế, chư vị Tăng thống, Tăng vương, lãnh đạo các Giáo hội, tổ chức Phật giáo và các học giả.

Thông tin từ Ban Tổ chức cho hay, 1.650 đại biểu quốc tế từ 112 quốc gia và vùng lãnh thổ xác nhận tham dự Đại lễ. Đây là kỳ Đại lễ có số lượng khách mời quốc tế đông nhất, và đặc biệt là có sự tham dự của nhiều nguyên thủ quốc gia nhất trong 15 kỳ tổ chức tại Thái Lan cũng như Sri Lanka và ở nước ta trước đây.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Về mặt lịch sử, Bangladesh từng là một phần của Ấn Độ và được gọi là Đông Bengal

Những di tích Phật giáo ở Bangladesh

NSGN - Có một số di tích khảo cổ Phật giáo quan trọng nằm ở khu vực ngày nay thuộc Bangladesh. Về mặt lịch sử, Bangladesh từng là một phần của Ấn Độ và được gọi là Đông Bengal.
Hòa thượng Thích Giác Toàn, bút danh Trần Quê Hương, tác giả của nhiều thi tập đã được xuất bản

Tìm lại hương Xuân

GNO - Dòng đời nắng hạ mây bay/ Sáng trưa chiều tối, tháng ngày đong đưa/ Kiếp người lắm nỗi móc mưa/ Sanh già bệnh chết... mộng thừa dần xoay...
Hòa thượng Thích Lệ Trang cùng chư Tăng khánh tuế Đức Pháp chủ ngày mùng 3 Tết Bính Ngọ - Ảnh: Nguyện Truyền/BGN

Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa khánh tuế Đức Pháp chủ và khai đàn Pháp hội Dược Sư đầu năm

GNO - Sáng nay, mùng 3 Tết Bính Ngọ (19-2-2026), tại chùa Huê Nghiêm (phường An Khánh, TP.HCM), chư Tăng Ni các tự viện và hàng ngàn hành giả Đạo tràng Pháp Hoa đã trở về đảnh lễ, khánh tuế Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - bậc Thầy khai mở Đạo tràng Pháp Hoa tại Việt Nam, nhân dịp đầu xuân mới.

Thông tin hàng ngày