Đại diện Phật giáo tham gia chương trình “Hành trình kết nối” của Ủy ban MTTQVN TP.HCM

Thành viên đoàn chụp hình lưu niệm tại chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam
Thành viên đoàn chụp hình lưu niệm tại chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chương trình “Hành trình kết nối” do Ủy ban MTTQVN TP.HCM tổ chức đến Thủ đô Hà Nội và các tỉnh Hà Nam, Phú Thọ và Ninh Bình, với sự tham gia của 98 đại biểu, trong đó 63 đại biểu nhân sĩ, trí thức, chức sắc, chức việc các tôn giáo, đồng bào dân tộc, cá nhân tiêu biểu TP.HCM, diễn ra từ ngày 14-8 đến 17-8.
Bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM trao tặng bức tranh đến Thượng tọa Thích Minh Quang trong "Hành trình kết nối"

Bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM trao tặng bức tranh đến Thượng tọa Thích Minh Quang trong "Hành trình kết nối"

Phái đoàn do bà Trần Kim Yến, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM làm trưởng đoàn; ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN TP.HCM và bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM - đồng phó đoàn.

Ngoài ra, đoàn còn có sự tham gia của bà Võ Thị Dung, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM và các nguyên lãnh đạo có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Thành phố.

Đại diện Phật giáo TP.HCM tham gia có Hòa thượng Thích Giác Pháp, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Ủy viên Ủy ban MTTQVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM; Ni sư Thích nữ Phụng Liên, Ủy viên Ủy ban MTTQVN TP.HCM, giảng viên Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại đền thờ Quốc tổ Lạc Long Quân

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại đền thờ Quốc tổ Lạc Long Quân

Điểm đầu tiên trong “Hành trình kết nối”, đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa, lễ vật tưởng niệm Quốc Tổ Hùng Vương tại đền Quốc tổ Lạc Long Quân, tỉnh Phú Thọ, bày tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ công lao chư vị tiền nhân đã khởi dựng cơ đồ và đặt nền móng cho dân tộc Việt Nam.

Thành viên đoàn đã nhất tâm cầu nguyện cho quốc thái dân an, bách gia trăm họ hạnh phúc, đất nước Việt Nam thịnh vượng và phát triển.

Ông Nguyễn Thành Trung dâng hương tại đền Quốc tổ Lạc Long Quân

Ông Nguyễn Thành Trung dâng hương tại đền Quốc tổ Lạc Long Quân

Theo lịch trình, đoàn thăm hỏi các cơ sở tôn giáo: Tòa Giám mục Giáo phận Phát Diệm (Ninh Bình), chùa Tam Chúc (Hà Nam), chùa Long Hưng (Hà Nội), Tổng hội Tin lành Việt Nam - miền Bắc, Thánh thất Cao Đài Thủ đô,...

Thăm chùa Tam Chúc, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM Trần Kim Yến đã chia sẻ, quá trình xây dựng và phát triển của TP.HCM luôn luôn được sự đồng tình, chung sức, chung lòng và đặc biệt là phát huy được tinh thần đoàn kết của toàn dân tộc.

Bà Trần Kim Yến phát biểu
Bà Trần Kim Yến phát biểu

Thay mặt Ủy ban MTTQVN TP.HCM và các thành viên của đoàn "Hành trình kết nối", bà Trần Kim Yến trân trọng cảm ơn chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình, cảm ơn Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã chung tay tiếp ứng, hỗ trợ Thành phố trong giai đoạn khó khăn khi dịch bệnh Covid-19 hoành hành trên cả nước, mà Thành phố là một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề.

"Sự yêu thương, đoàn kết đó tạo nên một sức mạnh để TP.HCM cùng với cả nước mau chóng kiểm soát được tình hình dịch bệnh, khôi phục, phát triển kinh tế để đảm bảo đời sống của người dân", bà Trần Kim Yến nhấn mạnh.

Thượng tọa Thích Minh Quang trao tặng bức tranh lưu niệm đến đoàn công tác

Thượng tọa Thích Minh Quang trao tặng bức tranh lưu niệm đến đoàn công tác

Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng I TƯGH, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình đã đón tiếp phái đoàn tại chùa Tam Chúc.

Dịp này, Thượng tọa đã giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển của ngôi chùa đến phái đoàn. Thượng tọa cho biết, chùa Tam Chúc thường xuyên tổ chức các khóa tu cho thanh thiếu niên, Phật tử vì hướng thiện cho quần chúng nhân dân là một trong những nhiệm vụ cốt lõi của nhà chùa.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại chùa Tam Chúc

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại chùa Tam Chúc

Bên cạnh đó, chùa Tam Chúc còn là nơi diễn ra nhiều sự kiện Phật giáo quốc tế, là nơi kết nối ngoại giao. “Trong thời gian qua, chùa đón nhiều đoàn quốc tế, ngoại giao đến tham quan, viếng chùa, lễ Phật. Đây là dịp để chúng tôi giới thiệu về lịch sử, văn hóa, cảnh quan, con người Việt Nam cũng như những chủ trương chính sách, sự hòa hợp tôn giáo và tự do tín ngưỡng của đất nước Việt Nam đến bạn bè quốc tế”, Thượng tọa Thích Minh Quang thông tin.

Tại Tòa Giám mục Giáo phận Phát Diệm

Tại Tòa Giám mục Giáo phận Phát Diệm

Thăm Giám mục Kiều Công Tùng, Giám mục Chính tòa Giáo phận Phát Diệm, ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN TP.HCM đã trân trọng cảm ơn Đức Giám mục, trước đây với vai trò là Chưởng ấn Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TP.HCM đã có nhiều kết nối để tuyên truyền, vận động chư vị chức sắc, chức việc, đồng bào giáo dân hưởng ứng, tham gia tốt các phong trào, cuộc vận động do chính quyền, MTTQVN các cấp phát động.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN TP.HCM mong rằng, trong thời gian tới, với chức trách mới là Giám mục Chính tòa Giáo phận Phát Diệm, Giám mục Kiều Công Tùng cùng chư vị chức sắc, chức việc, giáo dân sẽ tiếp tục đồng hành cùng MTTQVN trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động với mục tiêu xây dựng đất nước ngày càng phát triển tốt đẹp hơn.

Giám mục Kiều Công Tùng đón nhận bức tranh do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN TP.HCM Nguyễn Thành Trung trao tặng
Giám mục Kiều Công Tùng đón nhận bức tranh do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN TP.HCM Nguyễn Thành Trung trao tặng

Được biết, “Hành trình kết nối” là nội dung, phương thức hoạt động mới của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP.HCM nhằm kết nối, tiếp tục xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa lãnh đạo TP.HCM với các vị chức sắc, chức việc các tôn giáo, đồng bào các dân tộc, nhân sĩ, trí thức, cá nhân tiêu biểu với mục tiêu lớn nhất là xây dựng khối đại đoàn kết ngày càng vững bền.

“Chuyến đi này mang rất nhiều ý nghĩa. Ủy ban MTTQVN TP.HCM đã kết nối tất cả các tôn giáo, nhân sĩ trí thức qua các chương trình tham quan những di tích lịch sử và đặc biệt là những kiến trúc về chùa chiền, nhà thờ, những ngôi tịnh tu của các chức sắc tôn giáo. Chúng tôi sẽ có thêm cơ hội lắng nghe, hiểu được nhau, thông cảm được nhau, để cùng nhau nắm tay làm lợi ích cho đời, xây dựng một đất nước phồn vinh trong đó có TP.HCM”.

Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN TP.HCM

Hình ảnh ghi nhận trong chuyến đi:

Dâng hương tại đền Quốc tổ Lạc Long Quân
Dâng hương tại đền Quốc tổ Lạc Long Quân
Đoàn tham quan đền vua Đinh, vua Lê tại tỉnh Phú Thọ

Đoàn tham quan đền vua Đinh, vua Lê tại tỉnh Phú Thọ

Lưu niệm tại đền Quốc tổ Lạc Long Quân

Lưu niệm tại đền Quốc tổ Lạc Long Quân

Thành viên đoàn, các chức sắc tôn giáo tham gia "Hành trình kết nối" 2023

Thành viên đoàn, các chức sắc tôn giáo tham gia "Hành trình kết nối" 2023

Bà Trần Kim Yến trao đổi cùng Thượng tọa Thích Quang Thạnh, đại diện GHPGVN TP.HCM tham gia "Hành trình kết nối"

Bà Trần Kim Yến trao đổi cùng Thượng tọa Thích Quang Thạnh, đại diện GHPGVN TP.HCM tham gia "Hành trình kết nối"

Niềm hoan hỷ trong "Hành trình kết nối"

Niềm hoan hỷ trong "Hành trình kết nối"

Ấm áp nghĩa tình

Ấm áp nghĩa tình

Tinh thần hòa hợp

Tinh thần hòa hợp

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày